|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Công ty mẹ TikTok bổ nhiệm nữ tướng mới là người có thâm niên trong ngành luật, nôn nóng muốn lên sàn

15:28 | 27/04/2022
Chia sẻ
Bà Julie Gao đảm nhiệm vị trí CFO ByteDance - công ty sở hữu TikTok, được bỏ trống từ cuối năm ngoái với nhiều tham vọng và thử thách.

 

ByteDance, công ty mẹ TikTok, vừa vượt qua tập đoàn tài chính Ant Group để trở thành kỳ lân lớn nhất thế giới, đã bổ nhiệm luật sư kỳ cựu Julie Gao cho vị trí Giám đốc tài chính (CFO). Đây được đánh giá là một bước đi quyết đoán khi nhân sự của họ đang bị đảo lộn từ cuộc càn quét gắt liệt của Bắc Kinh lên thị trường công nghệ.

Bà Gao là một đối tác tại công ty luật quốc tế Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates (với cái tên ngắn hơn là Skadden), đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm cố vấn các công ty công nghệ Trung Quốc trong quá trình lên sàn chứng khoán cũng như các vấn đề giao dịch. CEO Liang Rubo của ByteDance đã thông báo về sự bổ nhiệm trong một bức thư nội bộ vào thứ hai vừa qua.

“Julie đã làm việc với chúng ta qua nhiều thương vụ và dự án từ 2016, và tôi tin cô ấy hoàn toàn nắm được sứ mệnh cũng như mục tiêu của tập đoàn chúng ta.” Ông Liang tin rằng sự có mặt của bà Gao sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển, đặc biệt khi tập đoàn này đang dần bước chân lên sàn chứng khoán.

Vị trí CFO của ByteDance đã bị bỏ trống từ tháng 11 năm ngoái, khi ông Chew Shou Zi chuyển sang làm CEO của chi nhánh TikTok, thuộc nỗ lực để TikTok thoát khỏi sự kiểm soát của Bắc Kinh lên ByteDance.

Sự tách biệt rõ ràng hơn giữa TikTok và công ty mẹ đồng thời giúp họ phần nào đáp ứng được những nhu cầu về bảo mật dữ liệu và thông tin người dùng của cả Mỹ và Trung Quốc. Với 1 tỷ người dùng mỗi tháng từ tháng 9/2021, TikTok hiện đang là ứng dụng nổi tiếng nhất thế giới, với phiên bản nội địa mang tên Douyin đạt 600 triệu người dùng mỗi ngày vào tháng 8/2020.

Bà Julie Gao đã hợp tác cùng ByteDance trong hai thương vụ lớn nhất của họ, bao gồm ứng dụng karaoke cho giới Musical.ly, đã được tích hợp với TikTok từ 2018, và Moonton Technology, nhà phát triển của tựa game Mobile Legends: Bang Bang. 

Không chỉ dừng lại ở đó, theo profile (hồ sơ) cá nhân, bà còn tham gia vào thương vụ mua lại phần mềm mạng xã hội và video YY Live của Baidu, vụ sát nhập ứng dụng chia sẻ chuyến đi Didi Chuxing và chi nhánh của Uber tại Trung Quốc, và quá trình mua lại ứng dụng video Youku Tudou của Alibaba.

Tuy vậy, quá trình lên sàn của ByteDance sắp tới sẽ là một thử thách khó khăn hơn cả với bà Gao. Khi tập đoàn công nghệ này đang đứng trước vô kể áp lực từ Bắc Kinh cũng như giới lập pháp tại Mỹ. Sự cải tổ nhân sự và việc bổ nhiệm bà Gao là một nước đi cẩn trọng và khôn ngoan khi những ông lớn của thị trường công nghệ trên toàn thế giới đang dần phải cúi đầu trước luật pháp.

Vào tuần trước, ByteDance đã thông báo về chiến dịch hợp tác với tập đoàn điện máy Konka nhằm ra mắt một loạt sản phẩm TV thông minh được vận hành bởi chính hệ thống xử lý mang tên MEyou của họ.

Ứng dụng nghe nhạc Qishui Yinyue, có thể được dịch là âm nhạc giải khát, cũng đã được họ ra mắt vào đầu tháng nhằm cạnh tranh với sự thống trị Tencent và NetEase. Không chỉ vậy, họ cũng đã hợp tác với tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ - Qualcomm - với mục tiêu bước chân vào thị trường thế giới ảo Metaverse mà Meta (Facebook) đang làm chủ.

Hưng Phạm