Phương thức tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với thuốc lá do Bộ Tài chính thiết kế và đề xuất đang nhận được nhiều ý kiến chuyên môn. Bên cạnh đề xuất cần cân nhắc áp dụng thuế hỗn hợp, tương đối hay tuyệt đối nhằm mục tiêu cuối cùng giảm tỷ lệ người sử dụng thuốc lá, các chuyên gia cũng đề cập đến hiệu quả toàn diện của việc tăng thuế.
Theo số liệu mới được Bộ Y tế công bố, người Việt Nam tiêu tốn khoảng 1,4 tỷ USD mỗi năm cho thuốc lá. Bên cạnh đó, buôn lậu thuốc lá hàng năm gây thiệt hại khoảng 450 triệu USD cho ngân sách nhà nước.
Buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi, phức tạp và có tốc độ tăng rất nhanh do đây là mặt hàng siêu lợi nhuận, gọn nhẹ, dễ vận chuyển và có mức độ chênh lệch giá cao nhất (4,5 lần).
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.