|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

BSC: Căng thẳng ở Ukraine sẽ không có tác động kinh tế đáng kể tới Việt Nam

08:10 | 28/02/2022
Chia sẻ
BSC cho rằng biến động giá các mặt hàng là nguyên vật liệu đầu vào quan trọng như: xăng, dầu, gas,… sẽ là vấn đề cần theo sát trong thời gian tới. Mặt khác, các doanh nghiệp trong những lĩnh vực này có thể sẽ được hưởng lợi khi mặt bằng giá một số loại hàng hóa chung tăng lên.

CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) vừa công bố báo cáo đánh giá tác động căng thẳng giữa Nga và Ukraine đến nền kinh tế Việt Nam. 

Báo cáo điểm lại tình hình xuất khẩu của Nga và Ukraine, từ đó nhận định xung đột ở Ukraine sẽ không có tác động kinh tế đáng kể tới Việt Nam.

Theo JPMorgan, hiện Nga là một trong nhà cung cấp chủ lực của một số hàng hóa, nguyên liệu thô, cụ thể Nga đang có 11 mặt hàng chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng sản lượng hàng hóa toàn cầu, trong đó đặc biệt có một số hàng hóa, kim loại quý hiếm chiếm tỷ trọng cao như: Palladium, Platinum,...

Cụ thể, Palladium (45,6%) là kim loại quý hiếm có ứng dụng cao trong ngành điện tử, sản xuất ô tô. 

Platinum (15,1%) hay còn gọi là vàng trắng, được sử dụng rộng rãi để làm đồ trang sức; Năm 2021, tỷ trọng xuất khẩu nhóm Nhiên liệu và năng lượng chiếm trên 63% cơ cấu xuất khẩu của nền kinh tế Nga, tiếp theo là các sản phẩm kim loại và công nghiệp hóa chất.

BSC: Căng thẳng ở Ukraine sẽ không có tác động kinh tế đáng kể tới Việt Nam - Ảnh 1.

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nga năm 2021 đạt 7,14 tỷ USD (tăng 25,9% so với năm 2021), đứng thứ 21 trong số các đối tác thương mại chính của Nga. 

Trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 4,89 tỷ USD (tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước) chủ yếu là các mặt hàng như: điện thoại và linh kiện (chiếm khoảng 33%), máy vi tính/sản phẩm điện tử (13%), hàng dệt may (10%).

BSC: Căng thẳng ở Ukraine sẽ không có tác động kinh tế đáng kể tới Việt Nam - Ảnh 1.

Trong những năm qua, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nga chiếm hơn 1% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam, Việt Nam đứng thứ 39 trong các đối tác thương mại của Nga. 

Báo cáo cho rằng biến động giá các mặt hàng là nguyên vật liệu đầu vào quan trọng như: xăng, dầu, gas,… sẽ là vấn đề cần theo sát trong thời gian tới. Mặt khác, các doanh nghiệp trong những lĩnh vực này có thể sẽ được hưởng lợi khi mặt bằng giá một số loại hàng hóa chung tăng lên trong đó bao gồm các doanh nghiệp Việt Nam.

Về tình hình xuất khẩu của Ukraine. Theo Reuters, Ukraine hiện đang chiếm 16% sản lượng ngô và 12% sản lượng lúc mì xuất khẩu toàn cầu, trong đó 36% sản lượng ngô xuất khẩu sang Trung Quốc (giai đoạn 2020-2021) tăng 19% so với năm trước đó. Ngoài ra, một số mặt hàng xuất khẩu lớn khác của Ukraine có thể kể đến như: sắt thép, quặng, dầu mỡ động vật, thực vật,… tuy nhiên giá trị xuất khẩu không quá lớn.

BSC: Căng thẳng ở Ukraine sẽ không có tác động kinh tế đáng kể tới Việt Nam - Ảnh 3.

BSC: Căng thẳng ở Ukraine sẽ không có tác động kinh tế đáng kể tới Việt Nam - Ảnh 4.

Thương mại song phương giữa Việt Nam và Ukraine trong năm 2021 đạt 720 triệu USD (tăng 50% so với năm 2020) nhưng chỉ chiếm 0,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. 

Do vậy, BSC cho rằng xung đột ở Ukraine sẽ không có tác động kinh tế đáng kể tới Việt Nam.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Anh Đào

‘Nhà để ở’ và tín hiệu định hình lại chu kỳ tăng trưởng bất động sản
Phát biểu gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thông điệp: “Nhà là để ở, không phải để kinh doanh hay tích lũy tài sản” đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư và thị trường bất động sản. Dù chưa đi kèm với các chính sách siết chặt lập tức, phát biểu này cho thấy định hướng điều hành đang dịch chuyển rõ nét hơn sang mục tiêu ổn định giá nhà ở và bảo đảm an sinh xã hội, thay vì tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản thương mại (tức nhà ở dân dụng để bán theo cơ chế thị trường) mạnh như giai đoạn trước.