|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bóng hồng đứng sau siêu sao Tây Ban Nha Morata: Con gái cưng của một CEO có tiếng, làm chủ thương hiệu thời trang riêng, đối tác với Gucci, Dior, Chanel

10:17 | 03/07/2021
Chia sẻ
Alice Campello đồng thời còn là đại sứ thương hiệu và đối tác cho nhiều nhãn hiệu hàng đầu thế giới như Gucci, Dior, Chanel,...

Đêm hôm qua theo giờ Việt Nam, đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng nhọc nhằn trước đội tuyển Thụy Sĩ để tiến vào vòng bán kết EURO 2020. Mặc dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo nhưng tiền đạo Alvaro Morata vẫn đóng góp vào lối chơi chung của cả đội.

Dù vậy, trong những trận đấu tại vòng bảng, chàng tiền đạo người Tây Ban Nha đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và nhận về không ít sự chỉ trích của người hâm mộ. Thậm chí, theo tiết lộ của chính cầu thủ đang khoác áo CLB Juventus, có nhiều cổ động viên quá khích còn gửi tin nhắn đe dọa anh cùng gia đình.

Tuy nhiên, sự động viên và khích lệ của người vợ Alice Campello chính là động lực to lớn để Morata tự tin trong các trận đấu sau. Điển hình như trong trận thắng vất vả trước Croatia tại vòng knock out đầu tiên, Morata cũng đã nổ súng đóng góp vào chiến thắng 5 - 3 của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Alice Campello: Người vợ tài năng và xinh đẹp, sở hữu nhiều thương hiệu thời trang cá nhân của Alvaro Morata - Ảnh 1.

Alice Campello là nguồn động lực lớn cho Morata. (Ảnh: Sportmob).

Người vợ của Alvaro Morata, Alice Campello sinh năm 1995, được biết đến là một người mẫu, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đến từ Ý. Bên cạnh đó, cô nàng cũng sỡ hữu 2,3 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân.

Gia đình nhà Campello cũng khá có tiếng tại Venice, Ý. Cha cô là chủ sỡ hữu của hãng Campello Motors, một công ty bán xe hơi rất thành công tại quê nhà. Trong khi đó, mẹ cô cũng là một người có tiếng nói trên các mạng xã hội.

Một số nhãn hiệu thời trang nổi tiếng mà cô đang hợp tác có thể kể đến như Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Missoni, House of CB, Gucci, H&M, Patek Philippe,…

Ngoài ra, cô cũng hoạt động với tư cách đại sứ thương hiệu cho một vài hãng như Unisa Eropa, Alauni, Balenciaga, HelloBody Italia, Alexander McQueen, Levi's, Adidas Originals, Virgin Active Italia, Polo Ralph Lauren, Hide&Jack, and Alfieri & St. John.

Alice Campello: Người vợ tài năng và xinh đẹp, sở hữu nhiều thương hiệu thời trang cá nhân của Alvaro Morata - Ảnh 2.

Cô đồng thời là một nhà thiết kế thời trang, người mẫu có tiếng. (Ảnh: Sportmob).

Theo tiết lộ của Sportmob, Alvaro Morata và Alice Campello quen nhau qua một bài đăng trên Instagram vào năm 2016. Sau khi cầu hôn thành công Campello, lễ cưới của hai người đã được tổ chức vào năm 2017 tại Venice, Ý.

Bên cạnh việc trở thành đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng thời trang nổi tiếng, người vợ của Alvaro Morata cũng sở hữu một thương hiệu thời trang riêng mang tên của chính mình.

Thương hiệu của Alice Campello được mở bán lần đầu tiên tại một cửa hàng ở Paris vào tháng 8/2017. Hiện tại, quy mô của các cửa hàng đã được mở rộng. Cũng trong năm 2017, Alice cũng cho ra mắt thương hiệu thời trang và làm đẹp khác có tên MASQMAI London.

Nguồn thu chính của Alice Campello đến từ các hoạt động mẫu ảnh. Ngoài ra, với việc là một nhà thiết kế thời trang cũng như nhân vật có tầm ảnh hưởng trên Instagram cũng giúp cô kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Theo nguồn tin từ Sportmob, tính đến hết năm 2020, Alice Campello sở hữu khối tài sản trị giá ước tính từ 1 đến 5 triệu USD. Mặt khác, chồng cô là tiền đạo Alvaro Morata cũng sở hữu khối tái sản ròng xấp xỉ 23 triệu USD.

Mức lương mà Alvaro Morata được nhận khi còn thi đấu cho CLB Atletico Madrid là 7,2 triệu USD/năm, tương ứng 150.000 USD/tuần.

Quốc Anh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.