|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Y tế chính thức công bố hết dịch covid-19 tại Khánh Hòa

22:37 | 26/02/2020
Chia sẻ
Bộ Y tế vừa mới ban hành quyết định về việc công bố hết dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo qui định, sau 28 ngày được coi là kiểm soát được nguồn lây (nguồn lây bệnh được đưa vào khu cách li hoặc ngăn chặn được nguồn lây) thì địa phương có thể công bố hết dịch.

Bộ Y tế vừa mới ban hành quyết định về việc công bố hết dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định này do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kí trong hôm nay (26/2).

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo qui định của Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Bộ Y tế chính thức công bố hết dịch covid-19 tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Bộ Y tế chính thức công bố hết dịch covid-19 tại Khánh Hòa. Ảnh minh họa: Khải An.

Trước đó, Khánh Hòa có một ca nhiễm covid-19 duy nhất, là một nữ nhân viên lễ tân khách sạn 25 tuổi ở Thành phố Nha Trang. Trong quá trình làm việc, nữ nhân viên lễ tân này đã tiếp xúc gần với hai du khách là cha con người Trung Quốc - những người sau đó được xác định dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại Việt Nam. 

Nữ lễ tân này sau đó đã được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, đã khỏi bệnh và xuất viện chiều 4/2. 

Hai bệnh nhân người Trung Quốc nói trên được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) và hiện cũng đã khỏi bệnh, xuất viện.

Sau ca đầu tiên xác nhận nhiễm covid-19 từ ngày 17/1, Khánh Hòa đến nay đã không có thêm trường hợp mới. Trong gần 40 ngày qua, Khánh Hòa đã và đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng qui định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Không chỉ Khánh Hòa, tại Thanh Hóa cũng chỉ ghi nhận một ca nhiễm covid-19 từ ngày 24/1 đến nay. Đến thời điểm này, Thanh Hóa cũng như Khánh Hòa và Vĩnh Phúc đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Hiện Thanh Hóa cũng đã đề xuất Bộ Y tế công bố hết dịch tại địa phương này. 

Theo qui định của Luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm, sau 28 ngày được coi là kiểm soát được nguồn lây (nguồn lây bệnh được đưa vào khu cách li hoặc ngăn chặn được nguồn lây) thì địa phương có thể công bố hết dịch.

Trước đó, trả lời trên báo chí tối 19/2, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà, cho biết Khánh Hoà đang chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế liên quan đến thủ tục công bố hết dịch.

"Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà đã chuẩn bị cho việc công bố hết dịch nhưng phải chờ chỉ đạo cụ thể của Bộ Y tế và Chính Phủ về các thủ tục và điều kiện liên quan", ông Minh nói.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà, địa phương này có một trường hợp mắc bệnh và đã xuất viện vào ngày 4/2. Từ ngày 9/1 đến ngày 17/2, tỉnh tiếp nhận 84 trường hợp. Trong đó, 83 trường hợp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa và đều có kết quả âm tính.

Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh có tiếp nhận cách li một trường hợp là nhân viên bán hàng tại sân bay Cam Ranh bị sốt ngày 6/2. Đến ngày 7/2, người này hết sốt và cho kết quả âm tính với virus corona. Bệnh nhân đã ra viện ngày 14/2.

K.Hà