Bộ trưởng Tài chính Mỹ tiết lộ chiến lược đàm phán thuế quan: Washington sẽ ưu tiên ai hơn?

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Bloomberg).
Chiến lược của Mỹ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến Washington sẽ đạt thoả thuận thương mại với các đồng minh, sau đó đặt nền tảng cho một chiến lược tập thể chống lại Trung Quốc và vấn đề mất cân bằng thương mại của nước này.
Phát biểu tại sự kiện của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ ở thủ đô Washington vào ngày 9/4, ông Bessent cho hay: “Chúng ta có thể đạt thoả thuận với các đồng minh của mình. Và sau đó chúng ta có thể đối phó với Trung Quốc như một nhóm”.
Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cũng cảnh báo Liên minh châu Âu không nên tìm cách xoay trục sang Trung Quốc và tránh né Mỹ. “Đó là tự cắt cổ chính mình”, ông Bessent nhấn mạnh.
Vị quan chức cũng lưu ý nhiều quốc gia xung quanh Trung Quốc đang tìm cách đàm phán thương mại với Mỹ sau khi Washington áp dụng thuế quan đối ứng. Ông cho biết Trung Quốc là quốc gia duy nhất tìm cách leo thang với Mỹ.
Trong lúc ông Bessent phát biểu tại sự kiện, Liên minh châu Âu đã công bố thuế quan trả đũa đánh vào khoảng 21 tỷ euro (tương đương 23,2 tỷ USD) hàng hoá Mỹ. Một số mức thuế quan sẽ có hiệu lực từ ngày 15/4.
Ngoài các cuộc đàm phán sắp diễn ra với Nhật Bản, ông Bessent tiết lộ phái đoàn Việt Nam đã đến Washington vào cùng ngày 9/4. Trong một lần xuất hiện trước đó trên Fox Business, ông nói Hàn Quốc và Ấn Độ cũng đang muốn đàm phán.
“Những kẻ vi phạm tồi tệ nhất”
Bộ trưởng Bessent nói đùa rằng ông sẽ không nghỉ lễ Phục sinh, hàm ý bản thân sẽ bận rộn với các cuộc đàm phán thương mại.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông nói: “Thật không may khi người Trung Quốc thực sự không muốn đến đàm phán, bởi vì họ là những kẻ vi phạm tồi tệ nhất trong hệ thống thương mại quốc tế”.
Vị quan chức cấp cao cảnh báo điều mà Bắc Kinh “không nên làm là cố gắng phá giá [tiền tệ] để thoát khỏi tình cảnh khó khăn”.
Hôm 9/4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã hạ tỷ giá tham chiếu hàng ngày của đồng nhân dân tệ phiên thứ 5 liên tiếp. Trong phiên trước đó, đồng nhân dân tệ ở nước ngoài tụt xuống mức thấp nhất kể từ khi thị trường này được thành lập vào năm 2010.
Bất kỳ chiến dịch phá giá đồng nội tệ nào cũng sẽ thúc đẩy phần còn lại của thế giới “tiếp tục tăng thuế quan để bù đắp cho hành vi phá giá của Trung Quốc”, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cho hay.
Cùng ngày 9/4, Trung Quốc đã một lần nữa phản đối chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ lên hơn 80%.
Cụ thể, Văn phòng Ủy ban Thuế quan của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết thuế quan đối với hàng hoá Mỹ sẽ tăng từ 34% lên 84%. Mức thuế này bắt đầu từ ngày 10/4.
Động thái đáp trả diễn ra sau khi Mỹ chính thức áp dụng các mức thuế quan đối ứng cao hơn với khoảng 60 đối tác thương mại của nước này. Riêng thuế quan với hàng hoá Trung Quốc (tính chung các biện pháp đã ban hành trước đó) chạm mức 104%.
Việc tăng thuế quan liên tục có nguy cơ khiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bị đình trệ.