|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tham quan nhà máy sản xuất, trải nghiệm xe máy điện của một startup Việt

11:17 | 21/07/2023
Chia sẻ
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã ngồi thử xe máy điện và có cuộc trao đổi với startup Việt này để tìm ra những giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch trên toàn cầu.

Ngày 20/7, fanpage chính thức của startup xe điện Việt Nam Selex Motors đã đăng tải bài viết cho biết nhằm mục đích thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã đến thăm nhà máy sản xuất xe máy điện Selex Motors tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam.

“Trong quá trình tham quan, bà Janet Yellen đã có những trao đổi để có những giải pháp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu. Cuộc gặp của Bà Janet chính là động lực để Selex Motors nỗ lực hơn công cuộc chuyển hóa giao thông xanh tại Việt Nam”, phía Selex Motors chia sẻ.

Selex Motors là một trong những đơn vị tại khu vực Đông Nam Á tham gia vào mô hình chuyển đổi năng lượng sạch. Công ty cung cấp các giải pháp cho giao vận, sử dụng hệ sinh thái xe máy điện đã giúp các tài xế tăng 34% thu nhập, nâng cao 50% hiệu suất giao hàng sau cuộc thử nghiệm với Viettel Post, BEAMIN, GrabExpress từ tháng 3.

“Có thể thấy, việc sử dụng xe máy điện giao hàng không chỉ đem lại nhiều lợi ích kinh tế, mà còn góp phần to lớn vào bảo vệ môi trường”, phía Selex Motors chia sẻ thêm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ và các đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm sản phẩm của Selex Motors, nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ sẽ thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch hơn nữa trong tương lai gần, trở thành bước tiến quan trọng trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

“Chuyến thăm của Bộ trưởng tài chính Mỹ chính là niềm vinh dự của Selex Motors, là động lực thúc đẩy Selex đi nhanh hơn, đồng hành cùng chính phủ hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng nhà kính về 0 vào năm 2050”, phía Selex Motors nhấn mạnh.

Selex Motors, công ty đang góp phần tạo nên làn sóng trong ngành sản xuất xe điện và bộ pin tại Việt Nam, là một trong những công ty khởi nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xe điện ở Đông Nam Á.

Công ty được đồng sáng lập vào năm 2018 bởi ba người đồng sáng lập gồm ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, ông Nguyễn Trọng Hải và ông Nguyễn Đình Quảng, những người đã quyết định trở về quê hương để tạo ảnh hưởng.

Selex Motors đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông “xanh” thông qua một hệ sinh thái sáng tạo và độc quyền dành cho xe hai bánh chạy điện. Công ty hiện đang tập trung vào việc áp dụng giải pháp của mình trong các phân khúc giao vận chặng cuối đang phát triển nhanh ở Việt Nam, với kế hoạch mở rộng ra khu vực trong tương lai gần.

Vừa qua, Selex Motors đã thông báo hợp tác cùng GrabExpress mở rộng thí điểm sử dụng xe máy điện vào giao vận tại TP HCM. Đây không phải là lần đầu tiên Selex Motors kết hợp cùng với một đơn vị giao đồ ăn. Hồi cuối tháng 4, đơn vị xe điện hai bánh này đã hợp tác cùng Baemin triển khai giao hàng bằng xe máy điện tại TP HCM.

Ngoài hợp tác với các đơn vị giao đồ ăn, Selex Motors cũng đã hỗ trợ đội xe điện giúp nhiều nền tảng Logistic như Lazada Logistic, DHL Express, Viettel Post, Sagawa... trong công việc vận chuyển hàng hóa.

Một số hình ảnh về chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại nhà máy sản xuất của Selex Motors (nguồn: Fanpage Selex Motors):

 

 

 

 

 

Anh Nguyễn