|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ trưởng Tài chính Mnuchin: Mỹ không suy thoái vì COVID-19 được đâu, sẽ hồi phục dần về cuối năm

09:53 | 16/03/2020
Chia sẻ
Bộ trưởng tài chính Mỹ tin rằng nền kinh tế số một thế giới sẽ chống chọi được với COVID-19 và phục hồi vào cuối năm. Nhưng nhiều chuyên gia khác, bao gồm cựu Phó Phủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho rằng nước này có thể đã rơi vào suy thoái.
Bộ trưởng tài chính Mỹ tin rằng nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái vì đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Steven Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Ảnh: Getty Images

Theo CNBC, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tự tin rằng Mỹ sẽ chống chọi được sự sụt giảm trong hoạt động kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, đồng thời nhấn mạnh ông không cho rằng Mỹ sẽ rơi vào một cuộc suy thoái.

Ông Mnuchin phát biểu ngày 15/3 trên đài ABC: "Trong năm nay chắc chắn hoạt động kinh tế sẽ dần cải thiện khi chúng ta đương đầu với đại dịch này này. Vấn đề thực sự không phải là tình hình kinh tế ngày hôm nay, mà là chúng ta sẽ sử dụng công cụ nào để vượt qua những khó khăn đến từ đại dịch COVID-19".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra bình luận trên sau khi thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm vào tuần trước chấm dứt chu kì giá lên kéo dài nhất trong lịch sử.

Kết thúc tuần trước, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 đều rơi vào vùng giá xuống (thị trường gấu), mất hơn 20% so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 2.

Sự lao dốc của thị trường chứng khoán, cùng với sự lây lan nhanh chóng của virus corona chủng mới khiến cho nhiều quốc gia phải áp dụng biện pháp phong tỏa đã làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại trong năm 2020.

Nike đã đóng tất cả các cửa hàng ở Mỹ. Apple mở cửa trở lại các cửa hàng ở Trung Quốc nhưng bắt đầu đóng tất cả các cửa hàng bên ngoài Trung Quốc. American Airlines cũng tuyên bố tạm dừng các chuyến bay đường dài.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến nay trên thế giới đã có hơn 156.000 trường hợp xác nhận nhiễm COVID-19. Chỉ tính riêng tại Mỹ, COVID-19 đã khiến ít nhất hơn 3.300 người mắc bệnh và 57 người tử vong.

Bất chấp tình hình hiện tại, Bộ trưởng Tài chính Mnuchin phát biểu trên Fox News Sunday rằng ông kì vọng vào "một sự hồi phục lớn trong nền kinh tế cuối năm nay".

Nhưng không phải ai cũng có cái nhìn lạc quan về nền kinh tế như ông Mnuchin. Tuần trước, ông Alan Blinder - cựu Phó Phủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chia sẻ với CNBC rằng nền kinh tế Mỹ có lẽ đã rơi vào suy thoái từ trước.

Hôm 11/3, ông Blinder nói: "Tôi sẽ chẳng hề ngạc nhiên nếu sau này chúng ta nhìn lại các dữ liệu và chúng chỉ ra rằng… cuộc suy thoái đã bắt đầu vào tháng 3/2020. Sẽ phải mất vài tháng chúng ta mới thu thập đủ dữ liệu để có thể đưa ra nhận định rằng liệu một cuộc suy thoái đã diễn ra hay chưa. Nhưng tôi sẽ không hề ngạc nhiên nếu câu trả lời là có".

Ông Gary Cohn, cựu giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ cũng cho rằng nền kinh tế số một thế giới đã rơi vào suy thoái.

Ông Cohn nói với tờ CNN vào 13/3: "COVID-19 đã trở thành một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng nghiêm trọng, khiến cho nhu cầu của người tiêu dùng sụt giảm. Tôi dám nói rằng rất có thể nước Mỹ đang ở trong giai đoạn suy thoái. Nền kinh tế đang tăng trưởng âm và thị trường chứng khoán sụt giảm do các nhà đầu tư tính đến khả năng về một cuộc suy thoái".

Chiều 15/3 theo giờ Mỹ (tức sáng sớm 16/3 giờ Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất điều hành từ khoảng 1,5-1,75% xuống còn khoảng 0-0,25% đồng thời công bố chương trình nới lỏng định lượng khổng lồ, bơm 700 tỉ USD vào hệ thống tài chính.

Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm kịch sàn sau quyết định này của Fed.

Lần gần đây nhất Fed hạ lãi suất xuống 0% là giai đoạn trong và sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2015.

Giang