Bộ Tài chính lý giải trước thông tin huấn luyện viên Mai Đức Chung phải nộp 30% tiền thuế thu nhập cá nhân, các cầu thủ đội tuyển nữ phải đóng thêm 10% tiền thuế với những khoản thưởng được nhận.
Ngày 1/2, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, trên cả nước hầu hết các chợ và siêu thị, trung tâm thương mại đều đóng cửa, riêng tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte vẫn mở cửa phục vụ người dân thành phố từ 12 - 22 giờ.
Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông tư có hiệu lực kể từ 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
Ngày 5/11, ông Vũ Đức Hội, Phó vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) đã trao đổi với báo chí xung quanh các vấn đề về nội dung của Nghị định này.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, thay thế Thông tư số 272/2016/TT-BTC.
Theo Dự thảo Nghị định Bộ Tài chính đang lấy ý kiến, lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ giảm 50%, áp dụng từ ngày 15/11 năm nay đến hết 15/5/2022.
Cụ thể, Bộ Tài Chính sẽ thực hiện giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường; kịp thời phối hợp với hai Sở Giao dịch chứng khoán có đánh giá, phân tích, tiến hành kiểm tra giao dịch đối với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định.
Bộ Tài chính cho biết sản phẩm test nhanh COVID-19 không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Luật Giá và văn bản hướng dẫn thi hành.
Bộ Tài chính khẳng định đơn vị cung cấp dịch vụ “Đặt 1 ăn 70”, kết quả tính theo hai số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc là hành vi vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh xổ số.
Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi về dự thảo thay thế Thông tư 127 và 128 ban hành năm 2018 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh biểu phí tối đa của một số khoản mục theo chiều hướng giảm.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thu ngân sách là một trong những trụ cột của ngành tài chính, toàn ngành cần tăng cường phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý thu ngân sách đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.
Đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh niêm yết, công khai giá hàng hóa thiết yếu để tránh các tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến mặt bằng thị trường và đời sống người dân.
Áp lực điều chỉnh tiếp diễn khiến VN-Index có tuần giảm thứ hai liên tiếp, dù mức giảm đã thu hẹp so với tuần trước. Trong bối cảnh thanh khoản hạ nhiệt, khối ngoại quay lại mua ròng gần 1.200 tỷ đồng trên HOSE.