|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Bổ nhiệm hai Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

19:48 | 21/10/2025
Chia sẻ
Ông Nguyễn Hoàng Dương và bà Lê Thị Việt Nga vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Chiều ngày 21/10, tại trụ sở Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBCKNN.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, đã công bố việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Các Định chế Tài chính, giữ chức Phó Chủ tịch UBCKNN kể từ ngày 20/10 và bổ nhiệm bà Lê Thị Việt Nga, Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBCKNN kể từ ngày 21/10.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Quyết định bổ nhiệm hai tân Phó Chủ tịch UBCKNN. (Ảnh: SSC).

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ là công tác thường xuyên của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, đồng thời đáp ứng yêu cầu sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy.

Thứ trưởng cho biết sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt quy mô vốn hoá tương đương gần 70% GDP, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Thứ trưởng, việc thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng là dấu mốc ghi nhận nỗ lực của toàn ngành Chứng khoán và đặt ra yêu cầu tiếp tục phát triển thị trường theo hướng ổn định, minh bạch và bền vững, góp phần hiện thực hoá các mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia.

Anh My

Data Talk | The Catalyst: Năm 2026, ngành thép Việt Nam bước vào chu kỳ mới – Động lực đến từ đâu?
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?