|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 'Bản chất tăng trưởng GDP quý I thấp hoàn toàn hợp lý'

19:25 | 03/04/2017
Chia sẻ
Nếu quý I không giảm khai thác dầu 60.000 tấn so với cùng kỳ năm 2016, tăng trưởng quý này sẽ ở mức 5,95%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
bo ke hoach va dau tu ban chat tang truong gdp quy i thap hoan toan hop ly
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đào Quang Thu. (Ảnh: VGP).

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu, tăng trưởng quý I/2017 thấp ở mức 5,1% do giảm khu vực thai thác, đặc biệt giảm trong khai thác dầu thô.

Thứ trưởng cho rằng khai khoáng và dầu khí là sự chủ động giảm. Năm 2016, Việt Nam khai thác hơn 15 triệu tấn dầu thô, năm 2017, kế hoạch ở mức 12,28 triệu tấn. Riêng quý I, cả nước đã khai thác giảm 60.000 tấn so với cùng kỳ năm trước.

"Nếu dầu khí khai thác bằng mức so với cùng kỳ, tăng trưởng kinh tế quý I sẽ ở mức 5,95%, cao hơn mức cùng kỳ năm ngoái", Thứ trưởng Đào Quang Thu nhận định. Ông cũng khẳng định, nhìn vào bản chất kinh tế, tăng trưởng quý I/2017 thấp là hoàn toàn hợp lý.

Cơ bản đánh giá của quý I là môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát trong tầm kiểm soát mặc. Mặc dù lạm phát bình quân cao hơn mức mà Quốc hội quy định nhưng lạm phát này trong quý I do chủ động đưa giá dịch vụ y tế, giáo dục đẩy lên.

Doanh nghiệp thành lập mới, quay lại tăng lên so với cùng kỳ. Đặc biệt đầu tư nước ngoài vốn đăng kí tăng đến 77% so với năm trước. "Đây là con số cho thấy môi trường vĩ mô đâu tư kinh doanh đang tốt. Các thông số nhập khẩu nguyên vật liệu, khu vực tư nhân, khu vực đầu tư nước ngoài sẽ tạo độ trễ tăng trưởng quý II và chúng ta sẽ đạt tăng trưởng cao hơn", ông Thu nhận định.

Dù tăng trưởng kinh tế quý I/2017 thấp, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định: "Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng vẫn phải đưa ra kịch bản tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,7%".

Về giải pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, ổn định kinh tế vĩ mô phải được đặt lên hàng đầu. Vấn đề CPI, nợ công, tỷ giá hối đoái, lãi suất ngân hàng đều được quan tâm đúng mức. Quan điểm vẫn phải thực hiện các mực tiêu như nghị quyết Quốc hội nhưng phải tăng trưởng bền vững, tăng trưởng sản xuất. "Cần đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, công nghiệp phụ trợ. Không vì tăng trưởng mà khai thác nhiều. Khai thác nhưng vẫn phải giữ nguồn tài sản quốc gia", Bộ trưởng Dũng chia sẻ.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quan tâm chú trọng đến lĩnh vực nông nghiệp. Nông nghiệp quý I năm nay đã tăng 2,03 so với cùng kỳ, là bước tiến so với tăng trưởng âm năm 2016.

Một giải pháp khác được Chính phủ đưa ra là quyết liệt xử lý nợ xấu và các ngân hàng yếu kém. Chính phủ đang lập báo cáo Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng nhưng xử lý công bằng minh bạch nợ xấu. Quan điểm là phải đảm bảo minh bạch mới có thể đảm bảo lãi suất ngân hàng được quản lý.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Chính phủ hết sức quan tâm sự phát triển kinh tế tư nhân. Con số 110.000 nghìn doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 và con số cao quý I vừa qua thể hiện rõ quyết tâm Chính phủ. Theo đó, sẽ tích cực huy động nguồn lực từ khối doanh nghiệp tư nhân.

Bên cạnh đó, Chính phủ tập trung cho giải ngân vốn đầu tư, quý I giải ngân chỉ đạt 12,9%. Chính phủ nhấn mạnh sẽ tập trung tháo gõ thủ tục đầu tư công kèm giải pháp để đạt hiệu quả.

Cuối cùng, Chính phủ cam kết sẽ thoát khỏi điều hành mang tính sự vụ, tập trung hoạch định, xây dựng chiến lược căn cơ. "Xây dựng kịch bản các chỉ tiêu mặt hàng chiến lược để chủ động điều hành phát triển kinh tế xã hội để đạt mục tiêu", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng một lần nữa khẳng định.

Thái Hoàng