|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bloomberg: Mỹ đang xem xét có áp thuế quan vào hàng Việt Nam hay không

17:51 | 08/07/2021
Chia sẻ
Chính quyền Tổng thống Trump từng cho rằng chính sách tỷ giá của Việt Nam gây ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp Mỹ. Giờ đây, chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị họp bàn xem có nên áp thuế vào hàng hóa Việt Nam hay không.
Bloomberg: Mỹ đang xem xét có áp thuế quan vào hàng Việt Nam hay không - Ảnh 1.

Chợ hải sản ở Phú Quốc. (Ảnh: Maika Elan/Bloomberg).

Nguồn tin riêng của Bloomberg cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể tổ chức một cuộc họp vào ngày 7/7 (theo giờ Mỹ) để bàn về chủ đề áp thuế với Việt Nam. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm các quan chức đến từ Bộ Tài chính, Văn phòng Đại diện Thương mại, Bộ Thương mại và Hội đồng An ninh Quốc gia.

Động thái chuẩn bị này được thực hiện trước hạn chót để đánh thuế vào tháng 10, tức đúng một năm sau khi Mỹ mở cuộc điều tra về chính sách tiền tệ của Việt Nam theo Mục 301 của Luật Thương mại năm 1974.

Trong những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã kết luận chính sách tiền tệ của Việt Nam là không hợp lý và gây cản trở cho doanh nghiệp Mỹ nhưng sau đó đã quyết định không đưa ra hành động trừng phạt nào.

Theo người phát ngôn của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Nếu Mỹ chính thức đề xuất áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam thì chính phủ sẽ cần dành ra một khoảng thời gian để dư luận góp ý.

Theo các chuyên gia về thương mại, bước đầu tiên là công bố danh sách sản phẩm bị đề xuất áp thuế sẽ cần được thực hiện trong vài tuần tới.

Cho đến nay, chính quyền Joe Biden tỏ ra mềm mỏng hơn trong vấn đề tiền tệ so với người tiền nhiệm Donald Trump. Tháng 12 năm ngoái, Bộ Tài chính của ông Trump gắn mác thao túng tiền tệ lên Việt Nam và Thụy Sỹ. Sau đó vào tháng 4 năm nay, Bộ Tài chính của ông Biden đã gỡ bỏ cáo buộc này.

Đại diện của Bộ Tài chính cho rằng "không có đủ bằng chứng" để kết luận rằng Việt Nam có chủ ý "ngăn cản sự điều chỉnh hiệu quả của cán cân thanh toán hoặc giành lấy lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế".

Báo cáo hồi tháng 4 cũng cho thấy Bộ Tài chính Mỹ đã "bắt đầu các cuộc làm việc song phương có chiều sâu với phía Việt Nam", bao gồm giúp chính phủ Việt Nam lên kế hoạch để giải quyết việc đồng tiền bị định giá quá thấp.

Song Ngọc