|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Bloomberg: Cổ phiếu lao đao vì thương chiến, doanh nghiệp Việt tìm đến trái phiếu để huy động vốn

07:59 | 05/09/2019
Chia sẻ
Trong bối cảnh thị trường cổ phiếu tăng giảm thất thường cùng diễn biến của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các doanh nghiệp Việt Nam đã chuyển từ phát hành cổ phiếu sang phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Bloomberg dẫn số liệu của CTCP Chứng khoán SSI cho biết các doanh nghiệp Việt Nam đã huy động khoảng 117.000 tỉ đồng (5 tỉ USD) từ chào bán trái phiếu trong 8 tháng đầu năm nay, lớn hơn giá trị phát hành của cả năm 2018.

Còn theo số liệu do Bloomberg tổng hợp, hoạt động chào bán cổ phần chỉ mang về 45,1 triệu USD trong 8 tháng đầu năm nay, bằng vỏn vẹn 6,4% giá trị cùng kì năm ngoái.

equity

Giá trị huy động vốn qua phát hành cổ phiếu giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm 2019. Nguồn: Bloomberg.

Bà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư Khách hàng Tổ chức của SSI nhận định: "Khẩu vị của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro đã giảm xuống do căng thẳng thương mại gây ra những bất ổn trên thị trường cổ phiếu. 

Vì vậy các doanh nghiệp quyết định tìm đến thị trường trái phiếu để huy động vốn. Gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động rất sôi động".

Theo Bloomberg, Việt Nam đang bị mắc kẹt giữa hai xu hướng đối lập từ cuộc chiến thương mại: Một mặt, Việt Nam được hưởng lợi từ sự bế tắc trong quan hệ Mỹ - Trung khi nhiều doanh nghiệp tìm đến nước ta để đầu tư; mặt khác Việt Nam lại có nguy cơ bị Mỹ áp thuế quan vì thặng dư thương mại quá lớn.

Năm ngoái, xuất khẩu sang Mỹ tương đương 20% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam; trong nửa đầu năm nay, con số này là gần 26%.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sở dĩ chênh lệch thương mại Việt – Mỹ tăng lên trong năm nay là do một số công ty đã chuyển hàng "Made-in-China" qua Việt Nam, dán nhãn xuất xứ khác để tránh thuế khi xuất sang Mỹ.

Đầu tháng 7, Mỹ áp thuế suất hơn 400% lên sản phẩm thép Việt Nam có xuất xứ từ Đài Loan và Hàn Quốc.

Theo số liệu của Bloomberg, từ đầu năm đến nay Việt Nam đã hủy nhiều buổi đấu giá cổ phần với tổng giá trị huy động dự kiến là 186 triệu USD.

Trong quí II, chỉ số chứng khoán tham chiếu VN-Index giảm 3,1% trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang khiến nhà đầu tư e ngại nắm giữ cổ phiếu. Chỉ số MSCI Asia Pacific Index cũng chỉ tăng 0,2%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chứng kiến thanh khoản giảm sút. Theo Bloomberg, giá trị giao dịch trung bình trên sàn HOSE từ đầu năm đến ngày 3/9 đạt 172 triệu USD, giảm 29% so với cùng kì năm trước.

"Trung bình các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu ít hơn và doanh nghiệp đang đợi thị trường phục hồi để phát hành thêm", ông Patrick Mitchell – Giám đốc khối khách hàng định chế của công ty chứng khoán ACBS nhận định.

Song Ngọc