|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bill Gates: 'Khối tài sản gần 109 tỉ USD của tôi cho thấy nền kinh tế chưa công bằng'

16:25 | 04/01/2020
Chia sẻ
Trong dòng tâm sự về năm 2019, tỉ phú Bill Gates nhận định chính phủ Mỹ nên tăng thuế đối với những người giàu như ông để bảo đảm công bằng cho nền kinh tế.

Theo tính toán của tạp chí Forbes, tài sản của tỉ phú Bill Gates tới ngày 31/12/2019 là 108,8 tỉ USD. Với khối tài sản ấy, ông là người giàu thứ hai thế giới, sau tỉ phú Jeff Bezos.

"Khoảng cách giữa những người giàu nhất và những người nghèo nhất ở Mỹ đã lớn hơn rất nhiều so với 50 năm trước", Bill Gates nhận định như vậy trong một bài viết trên blog cá nhân (gatesnotes.com) hôm 31/12. 

Trên thực tế, sự chênh lệch thu nhập ở Mỹ đang đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỉ, theo Chỉ số Gini của Cục Thống kê Dân số Mỹ.

Bill Gates: 'Khối tài sản gần 109 tỉ USD của tôi cho thấy nền kinh tế chưa công bằng' - Ảnh 1.

Tỉ phú Bill Gates, người đang sở hữu khối tài sản trị giá gần 109 tỉ USD. Ảnh: CNBC

Người sáng lập Microsoft nói một số người có thành quả rất lớn và ông là một trong số đó. Tuy nhiên, ông thừa nhận phần thưởng mà ông nhận không tương xứng với nỗ lực của bản thân, trong khi nhiều người khác đang phải vật lộn để sống qua ngày.

Để giải quyết vấn đề đó, Gates nói chính phủ Mỹ nên tăng những khoản thuế ảnh hưởng tới người giàu.

"Tôi ủng hộ một hệ thống thuế mà trong đó người càng giàu càng phải đóng mức thuế cao hơn. Tôi nghĩ người giàu, bao gồm cả tôi và vợ, nên nộp thuế cao hơn so với mức hiện nay", vị tỉ phú bày tỏ quan điểm.

Cụ thể hơn, Gates cho rằng chính phủ Mỹ nên ban hành thuế dành cho lợi nhuận đầu tư - một sắc thuế chắc chắn sẽ tác động tới người giàu. Theo ông, chẳng người giàu nào trên thế giới chỉ kiếm tiền từ một công việc trả lương. Nguồn thu nhập từ đầu tư của họ cũng rất lớn. 

"Vì thế, chính phủ nên chuyển gánh nặng thuế từ lao động sang vốn. Tôi chẳng thấy lí do nào để ủng hộ người giàu. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất khiến tôi thấy hệ thống kinh tế chưa công bằng", ông lập luận.

Nhà đầu tư tỉ phú Mark Cuban cũng từng nhấn mạnh sự khác biệt giữa lao động và đầu tư trong khoảng cách giàu nghèo.

"Nếu ai đó muốn nhận lương theo giờ, họ sẽ luôn tụt hậu. Sự chênh lệnh thu nhập sẽ ngày càng lớn hơn", ông bình luận.

Mặc dù gọi nộp thuế là hành động yêu nước, Cuban gợi ý các chủ doanh nghiệp phân bổ cổ phiếu cho người lao động để đưa họ vào tầng lớp nhà đầu tư.

"Là doanh nhân, chúng ta nên trao cổ phiếu cho tất cả những người làm việc cho chúng ta", ông nói.

Cửu Dương