|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bill Gates: 'Dịch covid-19 có thể là căn bệnh thế kỉ mà con người lo sợ bấy lâu'

11:30 | 29/02/2020
Chia sẻ
Bill Gates coi virus corona là mối đe dọa lớn với thế giới, vì dịch bệnh này có khả năng lan truyền nhanh chóng, và có tỉ lệ tử vong cao hơn nhiều loại virus khác. Ông cũng kêu gọi các nước phát triển giúp đỡ những quốc gia khác trong cuộc chiến dập dịch.
Bill Gates: "Virus corona có thể là căn bệnh thế kỉ" - Ảnh 1.

Tỉ phú Bill Gates - Nhà đồng sáng lập Microsoft. Ảnh: Getty Images

Theo CNBC, nhà đồng sáng lập Microsoft - tỉ phú Bill Gates cảnh báo rằng dịch virus corona có thể là "căn bệnh thế kỉ mà nhân loại lo sợ".

Bill Gates viết trong một bài đăng ở tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine: "Tôi hi vọng rằng dịch bệnh này không nghiêm trọng đến mức đó, nhưng chúng ta nên giả định như vậy cho đến khi biết được chắc chắn".

Năm 2000, Bill Gates và vợ của ông, bà Melinda thành lập Quĩ The Bill & Melinda Gates Foundation nhằm cải thiện y tế thế giới và chống lại tình trạng nghèo khổ cùng cực.

Hôm 5/2, quĩ này thông báo sẽ quyên góp 100 triệu USD để tìm ra thuốc điều trị và tăng cường xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, đặc biệt là ở các nước nghèo.

Theo Bill Gates, Covid-19 là một mối đe dọa nghiêm trọng với thế giới vì có khả năng gây chết người cao hơn, và lây lan nhanh hơn nhiều loại virus nguy hiểm khác.

Trong bài báo đăng trên tờ The New England Journal of Medicine, ông viết: "Thứ nhất, ngoài những người lớn tuổi có các vấn đề sức khỏe, virus này có thể giết chết cả những người trưởng thành khỏe mạnh. Thứ hai, Covid-19 lan truyền khá nhanh. Trung bình một người nhiễm virus corona sẽ lây bệnh cho hai đến ba người nữa – một tốc độ theo cấp số nhân"

Các quan chức y tế thế giới nói rằng virus này có thể truyền nhiễm từ những người chỉ hơi ốm và cả những ai không có dấu hiệu bị bệnh. Điều này khiến cho nó rất khó kiểm soát và dễ lây lan hơn nhiều loại virus khác.

Tỉ phú Gates nói rằng tỉ lệ tử vong của dịch bệnh này: "cao hơn nhiều lần so với các đợt cúm theo mùa". 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tỉ lệ tử vong của căn bệnh này biến động từ 0,7%-4%, tùy theo chất lượng hệ thống y tế tại nơi bệnh nhân được điều trị.  

Bill Gates nói rằng tỉ lệ tỉ vong trung bình ước tính hiện tại của virus corona là khoảng 1%, nằm giữa tỉ lệ tử vong của đại dịch cúm châu Á năm 1957 đã giết chết 1,1 triệu người (0,6%) và đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 khiến 50 triệu người tử vong trên toàn thế giới. (Theo số liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ - CDC)

Bill Gates đang gióng lên hồi chuông cảnh báo tới các nhà lãnh đạo thế giới để ngăn cản sự lan truyền của virus corona. Ông cũng kêu gọi các nước phát triển giúp đỡ những quốc gia khó khăn hơn.

Ông viết rằng tại rất nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, "hệ thống các cơ sở y tế của họ rất thưa thớt, và mầm bệnh như virus corona có thể nhanh chóng khiến chúng quá tải. Và những nước nghèo có ít đòn bẩy chính trị hoặc kinh tế hơn, do những quốc gia giàu có muốn ưu tiên chữa trị người dân nước họ".

Giống Bill Gates, các quan chức WHO cũng lo ngại về việc virus corona xâm nhập vào những nước thu nhập thấp và trung bình. Hệ thống y tế của các nước này quá yếu để chống đỡ lại một đợt bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra.

Đây không phải lần đầu tiên Bill Gates cảnh báo rằng thế giới không có sự chuẩn bị sẵn sàng cho sự bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm.

Trước đó, ông cũng đã đưa ra những nhận xét tương tự về dịch Ebola. Quĩ The Bill & Melinda Gates Foundation đã quyên góp hàng triệu USD để chống lại căn bệnh này.

Tỉ phú Warren Buffett - Chủ tịch Tập đoàn Berkshire Hathaway gọi Bill Gates là "cố vấn khoa học" của ông, và nói rằng hai người đã thảo luận với nhau về virus corona. Chủ tịch Berkshire Hathaway nói rằng Bill Gates vẫn lạc quan về triển vọng ngăn ngừa căn bệnh này trên toàn thế giới trong lâu dài.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng cho đến ngày 28/2 bên ngoài Trung Quốc, thế giới có 4.351 trường hợp nhiễm virus corona, và 67 ca tử vong tại ít nhất 48 quốc gia.

Giang