|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Big Tech Trung Quốc gửi thư chúc mừng 'tốt nghiệp' sau khi sa thải nhân viên

13:24 | 31/03/2022
Chia sẻ
Các công ty công nghệ Trung Quốc đang gây ra làn sóng bất bình trong dư luận Trung Quốc sau khi họ gửi thư chúc mừng nhân sự bị sa thải.

Nhân sự tại JD.com và Bilibili nhận được thông báo nghỉ việc với lời nhắn chúc mừng họ đã "tốt nghiệp" khỏi công ty. (Ảnh: Insider). 

Những ông lớn công nghệ có sức ảnh hưởng nhất của Trung Quốc đang phải cắt giảm lượng lớn nhân sự, tuy nhiên cách hành xử của các Big Tech đất nước tỷ dân đang gây phẫn nộ lớn trong dư luận, theo Business Insider.

Cụ thể, đi kèm thông báo sa thải nhân viên, các công ty công nghệ Trung Quốc còn gửi kèm lời nhắn chúc mừng nhân sự vì mất việc làm.

Sau khi gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com có động thái cắt giảm nhân sự, một số người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc đã bắt đầu chia sẻ hình ảnh của một bức thư có tiêu đề "Thông báo tốt nghiệp" được phát hành bởi bộ phận nhân sự của JD.com. Bức thư có nội dung: "Chúc mừng tốt nghiệp! Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp JD.com! Cảm ơn sự đồng hành của bạn!"

Tương tự, công ty đứng sau trang web chia sẻ video Bilibili cũng gửi nội dung mừng "Ngày tốt nghiệp Bilibili" tới các nhân sự bị cắt giảm của họ. "Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để hỗ trợ bạn bắt đầu giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp", thư của Bilibili viết. 

Bên cạnh đó, nội dung thư cũng liệt kê những gì nhân sự nghỉ việc có thể trông chờ để quá trình rời khỏi công ty diễn ra thuận lợi hơn. Hiện, người phát ngôn của JD.com và Bilibili chưa đưa ra bình luận về hành động trên.

Trong khi đó, một số người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc bày tỏ sự bất bình về cách các big tech này định khung việc sa thải nhân viên.

"Thật là nực cười khi họ đang chúc mừng nhân viên sau khi người đó bị sa thải?" một người dùng đã viết trên Weibo bình luận.

Việc sa thải trong lĩnh vực công nghệ ở Trung Quốc hiện nay khá phổ biến. Những đợt cắt giảm việc làm này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh thắt chặt giám sát đối với các công ty công nghệ trong nước.

Kể từ cuối năm 2020, chính quyền trung ương Trung Quốc đã tăng cường giám sát các vấn đề về quyền của người tiêu dùng và lao động trong lĩnh vực này, đưa ra các cuộc điều tra chống độc quyền đối với các công ty công nghệ và tăng cường giám sát về bảo mật dữ liệu.

"Các công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc hiện đang ở chế độ cắt giảm. Tất cả chúng tôi đều mong đợi những đợt cắt giảm này", một chuyên gia săn đầu người ở Thâm Quyến cho biết. 

Theo Sixth Tone, các công ty công nghệ có thể đang tìm mọi cách để tạo ra động thái tích cực đối với việc sa thải hàng loạt, khi những người lao động trẻ tuổi của Trung Quốc đang đặt hoài nghi về sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. 

Doanh Chính