|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Biến thể COVID-19 từ Nam Phi lây lan 'mạnh hơn, nhanh hơn, nặng hơn' biến chủng từ Anh

18:42 | 01/02/2021
Chia sẻ
Biến thể có tên 20H/501Y.V2 hay B.1.351 từ Nam Phi được khuyến cáo có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng đã được biết từ đầu dịch, thậm chí làm giảm độ hiệu quả của vắc xin COVID-19.

Hôm 31/1 vừa qua, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết đã xác định một bệnh nhân nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Nam Phi. Trường hợp là một chuyên gia nhập cảnh từ Nam Phi, hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đây là chủng biến thể được khuyến cáo có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng đã được biết từ đầu dịch. Washington Post đưa tin, biến thể có tên 20H/501Y.V2 hay B.1.351 này, lần đầu được xác định ở vịnh Nelson Mandela, Nam Phi, trong các mẫu bệnh phẩm có từ đầu tháng 10/2020. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy trong số các mẫu đã được giải trình tự gene ở Nam Phi, hơn 90% mẫu bệnh phẩm nhiễm biến thể mới này. Kết quả đã gây kinh ngạc và lo ngại cho các chuyên gia khi B.1.351 có tốc độ lây lan và lấn át các phiên bản khác của virus đang lưu hành trong nước một cách nhanh chóng.

Giới khoa học Nam Phi cũng cho biết biến thể này có "nguy cơ gây tái nhiễm rõ rệt", đặc biệt ở những người đã từng mắc COVID-19 trường hợp nhẹ hoặc có lượng kháng thể thấp.

Bên cạnh đó, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế,  trao đổi với báo Gia đình & Xã hội: "Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn chưa khuyến cáo về biến thể virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi có độc tính, tính chất như thế nào so với biến thể từ Anh, nhưng theo khuyến cáo của nước sở tại Nam Phi thì virus SARS-CoV-2 xuất xứ tại đây có độc lực mạnh hơn, lây lan nhanh hơn và còn có thể gây ra những biểu hiện bệnh nặng hơn.".

Tuy nhiên, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy B.1.351 có ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Các loại vắc xin của Moderna và Pfizer/BioNTech được cho là vẫn có hiệu quả với biến thể virus SARS-CoV-2 mới ở Anh và Nam Phi. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ của hai loại vắc xin trước biến thể ở Nam Phi có phần kém hơn do biến chủng này có thể lẩn tránh kháng thể trong máu, theo New York Times.

Theo thông tin từ WHO, biến thể của Nam Phi đã lây lan ra hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, biến chủng được phát hiện lần đầu tại Anh đã lan ra hơn 70 quốc gia. Biến chủng mới từ Brazil cũng được phát hiện tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong vài tuần qua.

Như Ý