Do áp lực về tỷ lệ CAR và Basel II, 3 ngân hàng thương mại Nhà nước trong năm qua đã khó khăn trong việc tăng vốn. Trong năm tới, các ngân hàng này có thể trông chờ vào việc nới room ngoại và giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước.
HSC dự báo, năm 2017, lợi nhuận trước thuế của BIDV là 7.528 tỷ đồng, tín dụng tăng trưởng 15%, huy động tăng 18%. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ CAR lần lượt là 2,4% và 9,3%.
Chỉ trong 10 ngày đầu tiên năm 2017, một loạt ngân hàng thương mại cùng công bố thông tin về kết quả hoạt động 2016, với những con số so kè sít sao ở nhóm dẫn đầu.
Hàng loạt vụ mất tiền và đại án ngân hàng năm qua thử thách niềm tin người gửi tiền. Kế hoạch tăng vốn của các ngân hàng cũng không suôn sẻ. Nhưng bên cạnh những mảng xám, không thể phủ nhận nỗ lực của các ngân hàng trong vai trò mạch máu của nền kinh tế.
Có lẽ chưa khi nào tranh chấp giữa khách hàng và ngân hàng lại nóng như năm 2016 khi liên tiếp nhiều ngân hàng bị tố vì để tiền của khách bỗng dưng “bốc hơi” khỏi tài khoản, sổ tiết kiệm.
Việc tăng vốn hầu hết thực hiện bằng việc trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc trả bằng tiền rồi cổ đông dùng chính tiền đó mua cổ phiếu, trừ đợt phát hành ngày 6/5/2016 có 71,5 triệu cổ phần ESOP.
Chiều 18/12, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an TT-Huế cho biết, nghi can dùng súng giả cướp ngân hàng tại Huế bị bắt tại thành phố Đà Nẵng vào trưa cùng ngày đã được di lý nghi về Huế để phục vụ công tác điều tra.
Trái phiếu tăng vốn dài hạn dự kiến đáo hạn vào ngày 18/12/2021. Tuy nhiên, trái chủ đã quyết định đáo hạn sớm 5 năm. Điều này sẽ tác động đến hệ số an toàn vốn CAR của BIDV, vốn đang khá thấp.
Sau vụ cướp tại một điểm giao dịch của BIDV ở Huế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Công điện số 03/CĐ-NHNN yêu cầu hệ thống tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt.
BIDV khẳng định mọi quyền lợi của khách hàng được đảm bảo và các hoạt động tại phòng giao dịch Thành Nội nói riêng, BIDV Thừa Thiên Huế nói chung tiếp tục diễn ra bình thường.
Ông Đoàn Nguyên Đức từng là một trong những ngôi sao sáng nhất trong giới doanh nhân Việt nhưng hiện ông đang phải chiến đấu để cứu doanh nghiệp đang ngập trong khoản nợ 1,2 tỷ USD do tài sản hao hụt và sự sụt giảm của giá cả hàng hóa, theo Wall Street Journal.
Một tuần sau sự kiện công bố giảm lãi suất cho vay, VnEconomy có cuộc trò chuyện với ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.