|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bị đơn từng nói BPhone có xuất xứ Trung Quốc xin Bkav rút đơn kiện

17:40 | 12/08/2020
Chia sẻ
Bkav, với người đại diện là ông Nguyễn Tử Quảng, đã quyết định rút đơn kiện sau khi bị đơn công khai xin lỗi công ty.

Trong những tuyên bố gần đây của ông Nguyễn Tử Quảng, CEO Bkav khẳng định công ty đang xem xét khởi kiện một vài cá nhân, tổ chức đưa tin "thiếu chính xác" về ông và đặc biệt là Bphone. Mới nhất, vụ việc này đã dần hé lộ những tình tiết mới khi cơ quan chức năng bắt đầu làm việc.

Ông Quảng tiết lộ công ty luật đại diện Bkav đã tiến hành vi bằng (ghi nhận hành vi để làm chứng cứ trong xét xử) với một số trường hợp, mà cụ thể là anh B.A, nhà sáng lập một diễn đàn công nghệ.

Bị đơn từng nói BPhone xuất xứ Trung Quốc xin Bkav rút đơn kiện - Ảnh 1.

Bkav nộp đơn kiện một số trường hợp đưa thông tin không chính xác về BPhone. Ảnh: Bkav

Phía đại diện Bkav đã ghi lại những bằng chứng trong khoảng thời gian từ 2015 (thời điểm Bphone lần đầu ra mắt công chúng). Những bằng chứng mà công ty ghi lại nhằm mục đích chứng minh việc anh B.A tuyên bố "BPhone có nguồn gốc Trung Quốc", "sản xuất BPhone bằng tiền nhà nước", "xây phim trường nhà máy" hay "giải ngân vài chục tỉ đồng mỗi năm".

Sau khi thu thập đủ bằng chứng, Bkav tiếp tục thu thập các hồ sơ chứng minh (bản quyền sở hữu trí tuệ, thiết kế kiểu dáng, cơ khí các phiên bản; hợp đồng xây dựng nhà máy Bphone, hợp đồng gia công khuôn mẫu, hợp đồng gia công điện tử, hợp đồng gia công cơ khí; hợp đồng mua bán linh kiện (bao gồm hợp đồng, tờ khai hải quan); hợp đồng license với Qualcomm) và gửi lên cơ quan chức năng.

Bị đơn từng nói BPhone xuất xứ Trung Quốc xin Bkav rút đơn kiện - Ảnh 2.

Bị đơn gửi lời xin lỗi tới Bkav và CEO Nguyễn Tử Quảng. Ảnh; Chụp màn hình.

Cũng theo chia sẻ của ông Quảng, anh B.A sau đó đã được các cơ quan chức năng mời lên làm việc. Qua trao đổi, phía bị đơn nhận thấy “còn nhiều thiếu sót, nhận định không chính xác về BPhone và đưa những cảm nhận cá nhân chủ quan về đường lối phát triển của Bphone, cũng như cách vận hành phát triển sản phẩm của CEO Nguyễn Tử Quảng".

Chính vì thế, anh B.A mong muốn phía Bkav rút đơn kiện, đồng thời viết bài xin lỗi Bkav trên diễn đàn. Về phía ông Quảng, CEO Bkav chấp nhận lời xin lỗi và đồng ý với yeu cầu rút đơn của phía bị đơn.

Hiện tại, Bkav vẫn đang tiếp tục vi bằng với một số trường hợp khác.


Tiểu Phượng