|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bkav kiện các đơn vị truyền thông 'thay đổi, cắt xén' phát biểu của ông Nguyễn Tử Quảng

07:53 | 15/07/2020
Chia sẻ
Ông Nguyễn Tử Quảng khẳng định việc thay đổi, cắt xén các phát biểu của ông giúp người đọc có cảm giác như ông đang "nổ".

Trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Tử Quảng tuyên bố Bkav đã chính thức khởi kiện những người liên quan đến việc thay đổi một số câu chữ trong phát biểu của ông, sau đó dùng giới truyền thông bóp méo sự thật. Việc thay đổi một số câu chữ làm sai lệch bản chất những tuyên bố của Quảng về Bkav trước đó.

Theo ông, những hành động này nhằm mục đích tạo ra cảm giác ông đang "nổ". Mặc dù thừa nhận chính bản thân có "nổ" nhưng theo ông Quảng, phát ngôn của ông đều dựa trên thực tế có thật.

Bkav chính thức khởi kiện các đơn vị truyền thông 'thay đổi, cắt xén' phát biểu của CEO Nguyễn Tử Quảng - Ảnh 1.

Bkav đã chính thức khởi kiện. Ảnh: Bkav

Thậm chí ở phía dưới, CEO Bkav còn dẫn chứng bằng việc chụp lại màn hình từ hai diễn đàn về công nghệ. Bài viết giật tít đưa câu nói "không có Bphone thì không có Qualcomm Việt Nam lớn mạnh như ngày hôm nay" vào trích dẫn của ông Quảng.

Trên thực tế, câu nguyên gốc của giám đốc Bkav là: "Có thể nói không có Qualcomm thì không có Bphone và không có Bphone thì không có Qualcomm Việt Nam lớn mạnh như ngày hôm nay". 

"Các đối thủ truyền thông sử dụng các nội dung đã bị bóp méo đó để truyền thông trực tiếp qua các trang cộng đồng, làm như vậy nhiều lần, nội dung sai sẽ trở thành thật", ông Quảng chia sẻ.

Hồi cuối tháng 6, CEO Quảng cũng từng gây sốt với tuyên bố có những người đang nhận tiền từ nước ngoài để dùng truyền thông "đánh" Bphone.


Tiểu Phượng

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?