Bí ẩn doanh nghiệp Việt chi 135 triệu USD mua ba trạm gia súc ở Australia
| Giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng hơn 17% lên 3,2 tỉ USD |
Giá trị thương vụ ước tính khoảng 135 triệu USD này hiện vẫn đang trong giai đoạn chờ được cơ quan quản lí thông qua theo quy định, bao gồm việc mua các trạm chăn nuôi gia súc, máy móc và hơn 50.000 gia súc.
Tổng diện tích của ba trạm gia súc này là hơn 740.000 ha. Bên bán là công ty Consolidated Pastoral Company (CPC) của Australia.
Trong một bản tuyên bố chung giữa CPC và chủ nhân mới CAIT, Tổng Giám đốc Troy Setter của CPC cho biết các tài sản này có giá trị thị trường khá cao.
“Việc thoái vốn khỏi 3 trạm này với giá trị tài sản ròng cao hơn ban đầu đã phản ảnh chất lượng của các trạm và các khoản đầu tư được rót vào cơ sở hạ tầng trong những năm gần đây,” ông nói thêm.
“Lãnh đạo các trạm và các nhân viên của chúng tôi mong muốn tiếp tục làm việc với CAIT để tiếp tục trong việc điều hành các trạm và quản lý đất đai.”
![]() |
| Một trạm gia súc tại Australia. Ảnh minh họa. |
Theo tin từ trang Global AgInvesting, CAIT là công ty thuộc sở hữu bởi TH Group Việt Nam, có hoạt động trong một loạt các lĩnh vực bao gồm nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm và tài chính. TH Group hiện sở hữu thương hiệu sữa TH True Milk nổi tiếng và chiếm 40% thị phần sản xuất sữa tại Việt Nam.
CPC là công ty sản xuất chăn nuôi gia súc tư nhân lớn nhất của Australia, hiên công ty đang sở hữu và điều hành nhiều trạm chăn nuôi với hơn 370.000 gia súc tại Tây Úc, Nothern Territory và Queensland.
Sau thương vụ này, danh mục đầu tư của CPC sẽ còn lại 12 trạm gia súc ở nhiều vị trí địa lí khác nhau với tổng sức chứa 325.000 gia súc, tổng diện tích 3,9 triệu ha. Ngoài ra, CPC cũng đang sở hữu 90% cổ phần tại Jaya Abdi Alam (JJAA) – doanh nghiệp sở hữu và vận hành hai trạm chăn nuôi tại Indonesia.
Chủ nhân mới của cụm ba trạm gia súc – CAIT đang hướng đến chiến lược đa dạng hóa hoạt động của trạm chứ không gói gọn trong hoạt động chăn nuôi gia súc đơn thuần. CAIT dự tính sẽ “tiếp tục đổ vốn đầu tư vào các tài sản này và phân chia thành nhiều mục đích sử dụng như trồng trọt các loại nông sản có giá trị cao, và những khu vực không sử dụng cho mục đích trồng cỏ cho gia súc”, người phát ngôn của CAIT xác nhận kế hoạch của công ty.
Ông Andrew Philip - chuyên gia phát triển ngành nông nghiệp tại Northern Territory Farmers - là một trong số những người tư vấn cho CAIT trong quá trình trước giao dịch. Trả lời hãng tin ABC News, ông cho biết: “Trong các cuộc thảo luận với CAIT về quá trình mua, đối tác đến từ Việt Nam tỏ ra chắn chắn muốn xem xét việc trồng thêm các loại nông sản bên cạnh việc tiếp tục hoạt động chăn nuôi gia súc".
“CAIT đang xem xét những phương án khả thi để phát triển tại các khu vực mới mua lại, và họ chắn chắn nhìn ra được các loại cây trồng phù hợp với hệ thống đất đai trồng trọt tại các khu vực này. Lưa chọn hiển nhiên ở thời điểm hiện sau vụ thử nghiệm Kununurra là bông, nhưng CAIT cũng đang xem xét đến thêm những lựa chọn khác", ông Philip nói thêm:
“CAIT sẵn sàng để tìm ra những loại hình phát triển phù hợp nhất dựa trên các tài sản mà mình có".
Ông Philip cũng hi vọng công ty đến từ Việt Nam sẽ hướng đến việc đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng có thể hỗ trợ sự phát triển ngành trồng trọt một cách rộng rãi.
“CAIT hiểu rằng để làm được điều này sẽ cần phải đầu tư, và có rất nhiều việc phải làm để bắt đầu quá trình đó,” ông nói.
“CAIT đang nhắm đến bất cứ nơi nào mà thị trường có tiềm năng, vì vậy đa phần các thị trường cho sản phẩm bông là thị trường xuất khẩu. Nhưng CAIT cũng đang xem xét phương án để cải thiện hoạt động kinh doanh thịt bò của công ty".

“Những gì mà các nhà đầu tư nước ngoài này có thể đem lại cho Nothern Territory sẽ cho phép các nhà sản xuất địa phương thu hồi các khoản đầu tư và đổ tiền vào các ngành khả thi khác.”
Từ tháng 3 năm ngoái, các tài sản của CPC đã được chủ sở hữu Terra Firma tại Anh rao bán toàn bộ hoặc từng phần trên thị trường. Tuy nhiên thông tin về việc Terra Firma muốn bán bớt tài sản của CPC đã xuất hiện từ khoảng tháng 11/2014
Trước khi bán ba trạm chăn nuôi cho CAIT, CPC đã bán trạm chăn nuôi Nockatunga tại Queensland cho công ty Cleveland Agriculture của gia đình nhà Harris vào tháng 10/2018. Hiện công ty vẫn đang tìm đối tác để bán 12 trạm gia súc còn lại của mình.
Trước khi bán Nockatunga, CPC sở hữu và vận hành một danh mục gồm 16 trạm gia súc với hơn 400.000 con trên diện tích 5,5 triệu ha tại Australia.
