|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

BBI đổi địa chỉ trụ sở, website chính thức không thể truy cập

17:03 | 23/11/2020
Chia sẻ
Dù cam kết không bỏ rơi bất kì đối tác, khách hàng hay đại lí nào nhưng hiện những thông tin liên lạc của BBI hiện đều thay đổi hoặc không liên hệ được.

Theo Cổng đăng kí Doanh nghiệp quốc gia, BBI (CTCP Công nghệ Internet BBI Việt Nam) vừa đăng kí thay đổi thông tin đăng kí kinh doanh. Theo đó, trụ sở của công ty được chuyển về đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội từ cuối tháng 10/2020.

Tuy nhiên, thông tin từ Cổng thông tin trực tuyến của Tổng Cục thuế, công ty hiện không hoạt động ở địa chỉ đăng kí kinh doanh. Trước đó, địa chỉ đăng kí của BBI ở lô C4/No Nam Trung Yên, Cầu Giấy.

BBI Mall là một trong những công ty từng tạo cơn sốt trong cộng đồng thời điểm cuối năm 2019 với mô hình thương mại điện tử hoàn tiền. Tuy nhiên sau đó BBI Mall đã vướng vào những nghi vấn chiếm đoạt tiền của người dùng trên nền tảng.

BBI đổi địa chỉ trụ sở, website chính thức không thể truy cập - Ảnh 1.

Một buổi đào tạo của BBI Việt Nam. Ảnh: BBI.

Theo giấy tờ pháp lí, hiện tại BBI vẫn đang trong trạng thái hoạt động. Tuy nhiên website chính thức của công tyđược nhiều người biết đến là bbivietnam.vn hiện đã không thể truy cập được, dù thời hạn đăng kí tên miền có thời hạn đến tận năm 2022.

Ở bản đăng kí mới với cơ quan chức năng, website của công ty là bbi2u.com. Tuy nhiên, đây là một tên miền chưa được đăng kí.

Trên fanpage chính thức, bài viết gần nhất của công ty xuất hiện từ tháng 7/2020. Bài viết gửi lời xin lỗi tới cộng đồng đối tác, khách hàng và nhân viên của công ty và khẳng định đây là lần đầu tiên sau 3 năm hoạt động BBI không thực hiện đúng lộ trình và tỉ lệ chuyển đổi theo kế hoạch đề ra.

Công ty cũng khẳng định sẽ tìm cách để khắc phục sự cố và trả điểm theo lộ trình từ ngày 06/07/2020. 

"Mong quí khách hàng hãy giữ vững niềm tin với BBi và chúng tôi khẳng định công ty không mất khả năng thanh khoản. BBi Việt Nam sẽ không bỏ rơi bất kì Đối tác, Khách hàng, Leader hay Đại lí nào", BBI khẳng định.

Cũng trong lần thông báo đó, BBI dự kiến sẽ cho ra mắt dự án mới mang tên Befun và phối hợp với đối tác mang tên BBI Go (cửa hàng tạp hóa).

Tuy nhiên từ thời điểm tháng 7/2020 tới nay, BBI không phát đi bất cứ thông báo mới nào ngoài việc thay đổi thông tin đăng kí kinh doanh với cơ quan chức năng.

Theo thông tin chúng tôi có được, BBI đã đạt mốc doanh thu 54 tỉ đồng trong năm 2019. Tuy nhiên trong cùng năm, công ty đã lỗ ròng 49,3 tỉ đồng.