|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bayer bán công ty con chuyên sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật với giá 2,6 tỷ USD

02:45 | 11/03/2022
Chia sẻ
Thông báo của Bayer nêu rõ vụ nhượng lại Environmental Science Professional sẽ được hoàn tất trong nửa cuối năm nay. Khoản tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ chi trả khoản nợ ròng của hãng.

Tập đoàn hoá chất và dược phẩm Bayer (Đức) ngày 10/3 thông báo đã nhượng lại Environmental Science Professional (ESP), công ty con chuyên sản xuất chất bảo vệ thực vật, cho công ty cổ phần tư nhân Cinven (Anh) với giá 2,6 tỷ USD.

Bayer bán công ty con chuyên sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật với giá 2,6 tỷ USD - Ảnh 1.

Trụ sở tập đoàn dược phẩm và hóa chất Bayer tại Leverkusen, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo ông Rodrigo Santos, người đứng đầu bộ phận khoa học cây trồng của Bayer, tập đoàn đã thông báo ý định bán công ty có trụ sở tại Mỹ này từ năm ngoái. Lần thoái vốn này sẽ tạo cơ hội để Bayern tập trung thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn được xem là cốt lõi.

Thông báo của Bayer nêu rõ thương vụ trên sẽ được hoàn tất trong nửa cuối năm nay. Khoản tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ chi trả khoản nợ ròng của hãng.

ESP chuyên cung cấp giải pháp xử lý sâu bệnh, dịch bệnh và cỏ dại trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, bao gồm cả kiểm soát sâu bệnh chuyên nghiệp, rừng và vườn. Công ty có 800 nhân viên, hoạt động tại hơn 100 quốc gia, với doanh thu 600 triệu euro (660 triệu USD).

Thương vụ trên được thực hiện khi số nợ của Bayer ngày càng tăng trong những năm gần đây, từ khi vấp phải những rắc rối pháp lý khi mua lại công ty hóa chất Monsanto vào năm 2018.

Nhiều bệnh nhân ung thư tại Mỹ đã kiện Bayer vì cho rằng hoá chất glyphosate trong thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto đã khiến những người này mắc bệnh. Bayer đã bác bỏ mọi cáo buộc này.

TTXVN

VN-Index đóng cửa năm 2025 với kỷ lục 1.784,49 điểm, khối ngoại bán ròng gần 140.000 tỷ đồng
Chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2025 thăng hoa, nhiều cảm xúc với những kỷ lục về điểm số, thanh khoản vốn hóa, nhưng sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu đi kèm với quy mô bán ròng khối ngoại cao nhất lịch sử trở thành mối lo ngại.