Cuộc thăm dò mới đây của Viện BVA tại Pháp cho thấy một bộ phận đông người Pháp không đồng ý với các đề xuất kinh tế của các ứng cử viên tổng thống vòng 2.
Giới quan sát cho rằng dù nước Pháp có ra khỏi liên minh tiền tệ hay không, những ảnh hưởng về phương diện kinh tế không quan trọng bằng tác động về mặt chính trị.
Việc Pháp từ bỏ đồng euro có thực sự đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế lớn thứ 2 Liên minh châu Âu này như lập trường của ứng cử viên Tổng thống Marine Le Pen.
Ông Macron, ứng cử viên lần đầu tiên tranh cử và độc lập về chính trị, đã giành được 23,8% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử ngày thứ Sáu, trong khi lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Le Pen giành được 21,7%.
Năm 2016, thị trường thế giới chao đảo bởi sự kiện Brixit và ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Sang năm 2017 nó có thể một lần nữa chịu ảnh hưởng từ cuộc bầu cử tổng thống Pháp.
Được bầu làm Tổng thống năm 2012, ông Francois Hollande cam kết sẽ cải tổ nền kinh tế. 5 năm trôi qua, ông để lại nhiều công việc chưa hoàn thành cho người kế nhiệm.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.