|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bất ngờ với vị trí của Việt Nam trong danh sách các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

20:50 | 08/09/2020
Chia sẻ
Theo Forbes, năm ngoái, Việt Nam xếp thứ 28 trong danh sách các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Năm nay, Việt Nam vượt lên vị trí 10.

Forbes vừa liệt kê danh sách các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ có nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh. Theo đó, xếp ở vị trí thứ nhất là Thụy Sĩ. Tính đến tháng 7/2020, kim ngạch thương mại Mỹ - Thụy Sĩ tăng 55,13% so với cùng kì năm ngoái. Vào thời điểm này năm 2019, Thụy Sĩ đứng thứ 19 trong danh sách các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Năm nay, quốc gia này xếp ở vị trí thứ 8.

Việt Nam lọt top 2 các các đối tác thương mại của Mỹ có nền kinh tế phát triển nhanh nhất tính từ đầu năm đến nay. Theo Forbes, không có đối tác thương mại nào của Mỹ phát triển nhanh như Việt Nam trong vòng 2 thập kỉ qua. Năm ngoái, Việt Nam ở vị trí thứ 28 trong danh sách các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Năm nay, Việt Nam vượt lên xếp thứ 10.

Hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Mỹ có sự tăng trưởng vượt bậc trong những năm qua, là điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Năm 1995, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước mới dừng ở mức 450 triệu USD thì kết thúc năm 2019, con số này đã đạt mốc gần 76 tỉ USD (đạt 75,72 tỉ USD), gấp khoảng 168 lần so với năm 1995.

Cập nhật theo thị trường của Tổng cục Hải quan (hết tháng 5/2020) cho thấy, dù trong bối cảnh tác động lớn của đại dịch Covid-19 nhưng về tổng thể hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước vẫn có sự tăng trưởng lạc quan.

Forbes cũng đề cập đến Campuchia - đối tác phát triển nhanh nhất trong tháng 8. Campuchia có thế mạnh là sản xuất hàng may mặc, đặc biệt là ba lô, túi xách và quần áo.

Kim ngạch thương mại Mỹ - Campuchia tăng 65,79% từ tháng 6 đến tháng 7, nhờ vậy, Campuchia cải thiện thứ hạng từ vị trí 57 lên vị trí thứ 47.

Xếp ngay sau Campuchia là Hungary. Mặt hàng chủ lực mà quốc gia này xuất khẩu vào Mỹ bao gồm xe cơ giới, máy tính, phụ tùng máy bay và pin. Trong tháng 8 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu hai chiều Mỹ và Hungary tăng lên 62,02%, đưa quốc gia này từ vị trí thứ 53 lên vị trí thứ 44.

Anh Đào