Việc chính phủ Trung Quốc thắt chặt quy định với các lĩnh vực như bất động sản, công nghệ, giáo dục,... khiến các tỷ phú nước này trải qua một năm đầy sóng gió.
Việc các công ty bất động sản Trung Quốc lao dốc đã khiến nền bóng đá Trung Quốc biến động mạnh bởi phần lớn các CLB bóng đá nước này được hậu thuẫn bởi các tập đoàn bất động sản.
Ngành bất động sản trong năm 2022 được đặt trong một kịch bản tươi sáng hơn. Nhiều yếu tố vĩ mô và vi mô sẽ đóng vai trò là đòn bẩy cho thị trường hồi phục và phát triển.
Bộ Tài chính vừa có công văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tổng cục Thuế về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.
VCBS cho rằng xuất khẩu clinker và xi măng sang thị trường Trung Quốc dự kiến giảm mạnh trong thời gian tới khi thị trường bất động sản nước này có xu hướng hạ nhiệt sau bom nợ Evergrande và chính sách "3 lằn ranh đỏ".
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu.
Áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn một lần nữa ngăn bước quá trình đi lên của chỉ số, VN-Index đảo chiều giảm hơn 3 điểm và lại lần nữa chùn chân trước ngưỡng 1.490 điểm.
Xu hướng đầu tư vào vũ trụ ảo Metaverse đang nở rộ ở nhiều lĩnh vực và mới đây nhất, bất động sản vừa ghi dấu ấn với mức giá hơn 2 triệu USD cho một khu đất ảo.
Người dân lao động tại các thành phố nhỏ ở Trung Quốc đang vui mừng khôn xiết vì giá nhà đất hạ nhiệt nhờ những xôn xao xoay quanh thuế bất động sản của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại chính quyền các địa phương có thể phản đối, khiến đề xuất đánh thuế này bị bỏ xó.
Thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng tổ chức xin ý kiến về Dự thảo Đề cương Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trong đó, nội dung "quy định giao dịch bất động sản phải qua sàn giao dịch" được quan tâm và cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Giá nhà liên tục tăng và chênh lệch lớn so với khả năng chi trả của người dân khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng nhà ở, tương tự như tình hình xảy ra ở Trung Quốc. Dù kịch bản tiêu cực này chưa xuất hiện nhưng chuyên gia vẫn lưu ý một số trường hợp tiềm ẩn rủi ro.