|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường năng lượng ngày 27/5: Tồn kho dầu thô Mỹ tiếp tục giảm

20:06 | 27/05/2020
Chia sẻ
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, giá dầu tăng nhờ việc các nước OPEC+ đang kiên trì thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng đã đề ra trong khi Nga đang thảo luận về khả năng kéo dài thời gian thực hiện hạn mức cắt giảm 9,7 triệu thùng.

Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 27/5:

Theo khảo sát của Reuters, giới phân tích nhận định rằng lượng tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ có thể sẽ giảm 2,5 triệu thùng trong tuần từ ngày 16 đến 22/5. 

Nếu được xác nhận trong báo cáo chính thức của EIA sẽ công bố vào ngày mai, đây sẽ là tuần giảm thứ ba của tồn kho dầu thô thương mại Mỹ. Sự sụt giảm này có thể đến từ một số yếu tố:

1. Sản lượng sản xuất dầu thô của Mỹ giảm. Dưới áp lực từ thị trường, các nhà sản xuất dầu thô Mỹ đã phải cắt giảm mạnh sản lượng sản xuất trong thời gian vừa qua để đối phó với tình trạng giá dầu sụt giảm sâu. Số lượng giàn khoan dầu của Mỹ đã liên tục giảm trong nhiều tuần xuống mức 237 giàn, mức thấp nhất trong lịch sử từng được ghi nhận.

Bản tin thị trường năng lượng ngày 27/5: Tồn kho dầu thô Mỹ tiếp tục giảm - Ảnh 1.

Nguồn: MXV

 2. Chính phủ và các nhà sản xuất dầu thô Mỹ có các biện pháp điều chuyển dầu thô tồn kho sang các nươi khác, như kho Dự trữ Chiến lược SPR của chính phủ Mỹ hoặc các kho nằm ngoài lãnh thổ Mỹ. Động thái này nhằm giảm tải áp lực lên chuỗi cung ứng dầu thô của nước này, cũng như giải tỏa tâm lí cho thị trường.

3. Nền kinh tế Mỹ dần mở cửa trở lại giúp nhu cầu nhiên liệu, đặc biệt là xăng của người dân Mỹ phục hồi, giúp tiêu thụ một phần dầu thô và sản phẩm lọc dầu trong kho dự trữ.

Hãng tin Interfax dẫn lời một số nguồn tin cho biết Bộ Năng lượng Nga và các công ty dầu khí nước này đang thảo luận về đề xuất khéo dài thời hạn áp dụng hạn mức cắt giảm 9,7 triệu thùng ra sau tháng 6. Tuy nhiên, các công ty dầu khí của Nga vẫn chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này.

Giá dầu WTI kì hạn tháng 7 tăng 3,31% so với mức đóng cửa cuối tuần trước nhờ việc các nước OPEC+ đang kiên trì thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng đã đề ra.

Giá dầu Brent kì hạn tháng 07 tăng 1,8% trong phiên hôm qua. Các công ty dầu thô Nga đang thảo luận về khả năng kéo dài thời gian thực hiện hạn mức cắt giảm 9,7 triệu thùng.

Giá khí gas tự nhiên kì hạn tháng 6 tăng 3,58% khi nguồn cung khí gas tiếp tục suy giảm. Hôm nay là ngày đáo hạn của hợp đồng khí gas tự nhiên kì hạn tháng 6.

Giá xăng RBOB kì hạn tháng 6 tăng 1,03% theo xu hướng chung của giá dầu thô.

Chi tiết bản tin thị trường năng lượng ngày 27/5:



Linh Giang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.