|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường năng lượng ngày 23/3: Giá dầu đảo chiều giảm mạnh

19:09 | 23/03/2020
Chia sẻ
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, các hợp đồng dầu thô giao sau lại đảo chiều giảm mạnh vào ngày thứ Sáu (20/3), qua đó góp phần nâng tổng mức lao dốc trong tuần qua của dầu WTI lên 29% - mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ năm 1991
Bản tin thị trường năng lượng ngày 23/3: Giá dầu đảo chiều giảm mạnh - Ảnh 1.

Bản tin thị trường năng lượng ngày 23/3

Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 23/3: 

Giá dầu thô WTI giao tháng 4 giảm 2,79 USD (tương đương 11,1%) còn 22,43 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 5 giảm 1,49 USD (tương đương 5,2%) xuống 26,98 USD/thùng. 

Các hợp đồng dầu đã tăng vọt trong ngày thứ Năm (19/3), nhưng vẫn ghi nhận tuần sụt giảm mạnh do nhu cầu toàn cầu chịu tổn hại từ đại dịch COVID-19 và kết hợp với cuộc chiến giá dầu Nga – Arab Saudi sẽ làm trầm trọng thêm thị trường đang trong tình trạng dư cung với nhiều sản lượng hơn. 

- Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong ngày cuối tuần và đóng cửa tuần với mức giảm tệ nhất kể từ tháng 10/2008.

Cụ thể, Dow Jones giảm 17,3% và S&P500 giảm 14,98%. Nỗi sợ Covid-19 đã thổi bay của S&P gần 32%, tương đương với khoảng 9.000 tỉ USD kể từ mức đỉnh 19/2/2020. 

- Bloomberg đưa tin vào ngày 20/3 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ từ chối đệ trình những gì mà Chính phủ của ông coi là tống tiền dầu mỏ từ Arab Saudi. 

“Nga và Arab dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thật sự”, Phil Flynn, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Price Futures Group, chia sẻ. 

- Trong khi đó, Wall Street Journal (WSJ) đưa tin trong ngày 19/3 rằng các nhà lập pháp ở Texas, bang sản xuất dầu lớn nhất nước Mỹ, đang xem xét cắt giảm sản lượng. 

Một số giám đốc điều hành sản xuất dầu đã tìm đến Ủy ban Đường sắt Texas, Cơ quan quản lí ngành, để yêu cầu cứu trợ sau sự cố giá dầu. 

Ngoài ra, WSJ còn cho biết các cơ quan quản lí ngành công nghiệp dầu mỏ ở Mỹ dự kiến tổ chức các cuộc thảo luận với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) về một thỏa thuận ngừng chiến tiềm năng về thị phần dầu mỏ giữa Mỹ, Arab Saudi và Nga. 

- Dữ liệu từ Baker Hughes cho hay số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ có tuần giảm mạnh, mất 19 giàn còn 664 giàn trong tuần này, cho thấy sự chậm lại trong sản xuất dầu thời gian tới.

Chi tiết  bản tin thị trường năng lượng ngày 23/3:




Linh Giang