Một số doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện các thương vụ mua bán tài sản/công ty ngay trong thời điểm cuối năm, những thương vụ với quy mô lớn có thể là chất xúc tác quan trọng cho kết quả kinh doanh năm 2025.
DIC Corp, TTF, Yeah1, Hapro... tranh thủ chuyển nhượng phần vốn góp tại một số công ty con trong thời điểm cuối năm 2024, khi hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn.
Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cầm cự bằng cách cắt giảm nhân sự, cơ cấu lại các khoản đầu tư thậm chí giải thể các đơn vị kinh doanh không hiệu quả.
Gặp khó về dòng tiền, nhiều công ty niêm yết như Angimex, LDG, Pomina, Hùng Vương... tiếp tục nén "đau" bán một loạt tài sản mới để tạo lại dòng tiền, nhằm có cơ hội khôi phục hoạt động kinh doanh.
Tài sản của Thuỷ sản Phương Nam hiện có giá trị không quá 150 tỷ đồng trong khi tổng các khoản nợ còn lại lên đến 3.000 tỷ đồng dẫn đến sự mất cân bằng và là một phần lý do khiến công ty nộp đơn xin phá sản.
Theo ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, Việt Nam trước đây đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng hạng theo tiêu chuẩn thị trường mới nổi mà MSCI đánh giá. Tuy nhiên, tiến trình này có thể sớm hơn, vào năm 2028 hoặc 2029, nếu thị trường đáp ứng được các tiêu chuẩn.