|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bán phiếu ăn buffet siêu rẻ rồi không thể thực hiện cam kết, hai chủ nhà hàng lĩnh gần 1.500 năm tù

10:39 | 12/06/2020
Chia sẻ
Hai nhà quản lí một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Thái Lan vừa nhận mức án gần 1.500 năm tù vì tội lừa dối khách hàng, mặc dù mức án tối đa cho tội danh này ở Thái Lan là 20 năm.

Apichart Bowornbancharak và Prapassorn Bowornbancha là hai chủ nhà hàng Laemgate ở thành phố Bangkok. Họ phải ra tòa vì tội bán phiếu ăn buffet với giá thấp vào năm ngoái, nhưng không phục vụ khách hàng. Một số phiếu có giá chỉ 880 baht (10 USD) cho nhóm 10 người, theo Bangkok Post.

Hai bị cáo yêu cầu khách hàng đặt chỗ trực tuyến rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khoảng 20.000 người đã đăng kí mua phiếu.

Bán phiếu ăn buffet siêu rẻ rồi không thể thực hiện cam kết, hai chủ nhà hàng lĩnh gần 1.500 năm tù - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Chloe Gallery

Sau đó, hai bị cáo thông báo trên web và fanpage rằng họ hủy các bữa tiệc buffet vì không có đủ thịt để đáp ứng nhu cầu của 20.000 người. Khoảng 350 người đã mua phiếu đã nộp đơn khiếu nại tới cảnh sát, yêu cầu nhà hàng bồi thường hơn 2 triệu baht.

Cảnh sát bắt Apichart và Prapassorn vì tội lừa đảo. Hôm 10/6, tòa án hình sự kết luận họ phạm 723 tội danh và tuyên mỗi người mức án 723 năm tù (tổng cộng mức án tù của hai bị cáo là 1.446 năm).

Trước đó, cơ quan công tố đề nghị mức án cho mỗi bị cáo là 1.446 năm tù. Nhưng thẩm phán giảm một nửa mức án cho mỗi người vì họ khai báo thành khẩn.

Nhạc Phong