|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

‘Bán mình’ cho Thế giới Di động, Trần Anh ghi nhận khoản lỗ hơn 55 tỷ đồng

07:30 | 01/02/2018
Chia sẻ
Sau nhiều năm kinh doanh, hoạt động của Trần Anh vẫn khá lẹt đẹt, thậm chí còn chịu lỗ hơn 55 tỷ đồng trong năm 2017.
ban minh cho the gioi di dong tran anh ghi nhan khoan lo hon 55 ty dong Ông Trần Kinh Doanh trở thành tân Chủ tịch HĐQT của Trần Anh
ban minh cho the gioi di dong tran anh ghi nhan khoan lo hon 55 ty dong Thế giới Di động sắp nắm trọn 100% vốn Trần Anh

Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (Mã: TAG) công bố báo cáo hợp nhất quý IV/2017.

ban minh cho the gioi di dong tran anh ghi nhan khoan lo hon 55 ty dong
BCTC quý IV/2017 của Trần Anh (đơn vị: triệu đồng)

Quý IV/2017, doanh thu thuần Trần Anh đạt 643 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm gần 30%. Theo đó, Lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 57 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ.

Mặc dù, chi phí bán hàng giảm tới 21% so với cùng kỳ, ở mức 93,7 tỷ đồng nhưng đã ngốn sạch lợi nhuận gộp trong kỳ.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, Trần Anh ghi nhận khoản lỗ gần 44 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 8,8 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2017, doanh thu thuần của Trần Anh đạt 2.468 tỷ đồng, giảm 16%. Lỗ ròng 55,4 tỷ đồng trong khi năm 2016 công ty ghi nhận lãi ròng 12,4 tỷ đồng.

Được biết, năm 2017, Trần Anh đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 5.127 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế ở mức 38,02 tỷ đồng, tăng hơn 76,5% so với năm ngoái.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của Trần Anh đạt 1.223 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn giảm mạnh từ 468 tỷ xuống còn 116 tỷ đồng.

Thương vụ Thế giới Di động 'thâu tóm' Trần Anh đang đi đến bước cuối cùng. Việc tiến đến sáp nhập với Trần Anh (chiếm khoảng 17% thị phần phía Bắc) nằm trong chiến lược chiếm lấy 30% thị phần điện máy trên cả nước.

Ngay sau khi tiếp quản Trần Anh, Thế giới Di động cũng đã đưa người vào quản lý. Hàng loạt lãnh đạo cũ của Trần Anh đã bị miễn nhiệm, thay vào đó là "người của Thế giới di động". Trong đó có ông Trần Kinh Doanh, tân Chủ tịch Trần Anh hiện đang là Tổng giám đốc Thế giới di động. Ông Võ Hà Trung Tín, tân Phó Chủ tịch Trần Anh, là đại diện pháp luật nhiều chi nhánh của Thế giới Di động tại TP HCM.

Minh Anh