|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Lượt làm Phó Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình

06:45 | 05/07/2023
Chia sẻ
Bà Nguyễn Thị Lượt, người vừa gia nhập HĐQT của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được bầu làm Phó Chủ tịch thay thế cho ông Lê Viết Hiếu.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lượt, Thành viên HĐQT làm Phó Chủ tịch tập đoàn kể từ ngày 1/7.

Bà Nguyễn Thị Lượt là ứng viên được Chủ tịch Lê Viết Hải, cổ đông lớn nhất nắm 17,14% vốn điều lệ đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Theo giới thiệu, bà Nguyễn Thị Lượt sinh năm 1976, là cử nhân Trường Đại học Tài chính Kế toán TP HCM. Năm 1997 - 2006, bà công tác tại Phòng kế toán của Bưu điện TP HCM. Giai đoạn 2006 - 2016, bà Lượt giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Kho Cảng Xăng dầu Hàng không Việt Nam. Từ năm 2017 đến nay, bà là Giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn Queen Hotel.

  Thông tin và quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Lượt. (Nguồn: HBC). 

Cùng với bà Lượt, HĐQT của HBC còn có thêm hai thành viên khác được bầu bổ sung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vừa diễn ra là ông Lê Văn Nam, tân Tổng Giám đốc HBC và bà Vũ Thị Hòa. Ba nhân sự này thay thế cho 5 người trong HĐQT của phe đối lập ông Lê Viết Hải đã bị miễn nhiệm.

Bà Hoà sinh năm 1960, là cử nhân Luật Trường ĐH Luật Hà Nội và cử nhân Hành chính Học viện Hành chính Quốc gia. Từ năm 2018 đến nay, bà là luật sư tại Công ty Luật TNHH ALB & Partners, phụ trách Phòng kiểm soát và xử lý tranh chấp - Khối khách hàng doanh nghiệp.

Trước đó, bà từng là Thẩm phán Toà án Nhân dân quận 1, TP HCM giai đoạn 1996 - 2004. Thời gian 2004 - 2015, bà Hoà là Thẩm phán Toà Kinh tế - Toà án Nhân dân TP HCM và sau đó, làm luật sư của Đoàn Luật sư TP HCM từ năm 2016 đến 2018.

Còn Ông Lê Văn Nam là tân Tổng Giám đốc của HBC từ tháng 6/2023. Ông gia nhập công ty từ năm 2001 với 18 năm gắn bó và kinh qua nhiều vị trí như Chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án, Phó Tổng Giám đốc. Trước khi lên làm CEO của HBC, ông Nam từng là Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng SCG (Mã: SCG) từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2022.

Như vậy, HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2024 của HBC sau cuộc nội chiến gồm 6 người là ông Lê Viết Hải, ông Lê Viết Hiếu (con trai ông Hải), ông Nguyễn Tường Bảo cùng ba nhân sự mới là ông Nam, bà Hòa và bà Lượt.

Ủy ban kiểm toán của HBC cũng thay đổi, trong đó ông Nguyễn Tường Bảo là Chủ tịch và bà Vũ Thị Hòa là thành viên.

Minh Hằng

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).