|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ba lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tư pháp lần đầu giữ chức Bộ trưởng

14:29 | 09/04/2026
Chia sẻ
Bà Lâm Thị Phương Thanh, ông Nguyễn Đình Khang và ông Hoàng Thanh Tùng đều là những Bộ trưởng lần đầu tham gia Chính phủ.

Theo Nghị quyết về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031 được Quốc hội khoá XVI phê duyệt ngày 8/4, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, tân Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Báo Văn hoá)

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, quê quán xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình. Bà có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Lịch sử; trình độ lý luận chính trị Cử nhân.

Là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, bà Thanh đã từng giữ các vị trí như: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Thanh niên trường học phụ trách công tác thiếu nhi, trường học và Hội Sinh viên Việt Nam. Từ năm 2011, bà là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đến cuối năm 2017, bà Lâm Thị Phương Thanh được điều động, luân chuyển nhận công tác địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn. Từ tháng 7/2021, bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, sau đó là Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Đảng.

Tháng 12/2025, bà Lâm Thị Phương Thanh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đình Khang, tân Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội).

Ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967, quê tại phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ông là Thạc sĩ Quản lý kinh tế, có trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Khang từng là Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang (cũ), Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam (cũ).

Từ tháng 7/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau đó được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tháng 7/2025, ông đảm nhiệm thêm cương vị Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Đình Khang được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hoàng Thanh Tùng, tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội).

Ông Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966, quê tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An. Ông là Thạc sĩ Luật học, có trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trước đó, ông Tùng từng có nhiều năm công tác tại Bộ Tư pháp, trưởng thành từ chuyên viên Vụ Pháp luật hình sự hành chính, Bộ Tư pháp, Thư ký Thứ trưởng rồi Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Từ năm 2007, ông chuyển sang công tác tại Quốc hội và đã giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng, hàm Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội kiêm Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Tổng Thư ký Quốc hội; Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. 

Anh My

Cục Thuế phát cảnh báo quan trọng trước thực trạng 400 công ty có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng thua lỗ
Lãnh đạo Cục Thuế nhận định việc doanh nghiệp lập hai hệ thống sổ kế toán khác nhau để theo dõi thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn gây ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế và môi trường kinh doanh.