API, APS và IDJ đồng loạt tăng hết biên độ trong phiên sáng 9/6, với tổng khối lượng gần 4,5 triệu cổ phiếu. Diễn biến này xuất hiện khi các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Apec bước vào mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 7 ghi nhận sự bứt phá bất ngờ của nhóm cổ phiếu liên quan đến Apec Group, gồm IDJ, API và APS, khi cả ba đồng loạt tăng trần với thanh khoản tăng vọt.
Bà Nguyễn Đỗ Ngọc Lan vừa được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT tại Chứng khoán Apec. Trước đó, bà Lan cũng được bổ nhiệm chức vụ tương tự tại Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương và Tập đoàn Cotana.
Kết thúc quý II, Chứng khoán APEC báo lãi sau thuế 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 362,7 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 46,1 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái lỗ 304,3 tỷ đồng.
Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu API mà Chứng khoán APEC nắm giữ sẽ giảm từ 11,01 triệu đơn vị (tỷ lệ 13,1%) xuống còn khoảng 2,91 triệu đơn vị.
Trong tuần giao dịch cuối cùng năm 2021, phần lớn những mã nằm trong danh sách tăng giá đều là cổ phiếu vốn hoá nhỏ hoặc siêu nhỏ, đáng chú ý là sự trở lại ngoạn mục của một số cổ phiếu đầu cơ như IDJ, APS.
Nhờ sở hữu 6% vốn cổ phần tại M_Service - chủ quản của ví điện tử MoMo, cổ phiếu TVS tăng mạnh từ đầu tháng 12 và thiết lập đỉnh lịch sử tại 67.000 đồng/cp. Ngược lại, những "món quà của thượng đế" như IDJ, APS, API khiến nhiều nhà đầu cơ chưa tìm thấy điểm cắt lỗ.
Đầu tư công còn dư địa giải ngân lớn trong những tháng cuối năm, nhưng dòng vốn ngân sách không tự động chuyển hóa thành lợi nhuận và giá cổ phiếu. Với nhóm cổ phiếu gắn với đầu tư công, câu chuyện nằm nhiều hơn ở sức khỏe tài chính, khả năng kiểm soát chi phí và vị thế của từng doanh nghiệp.