|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Apple tụt hạng trên thị trường PC toàn cầu trong quý II

10:28 | 13/07/2022
Chia sẻ
Vấn đề về chuỗi cung ứng cũng như các lệnh phong tỏa tại Trung Quốc đã khiến Apple chứng kiến doanh số PC giảm xuống trong quý II.

Gã khổng lồ ngành công nghệ của nước Mỹ là Apple đã rơi từ vị trí thứ tư xuống thứ năm trên thị trường PC toàn cầu trong quý II, theo những dữ liệu mới nhất được 9to5mac cập nhật.

Thực tế, dữ liệu chỉ ra rằng toàn bộ thị trường PC đã đi xuống trong ba tháng qua, nhưng Apple là thương hiệu bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng vì một số lý do nhất định, trong đó có một vài lý do được coi là chính đáng.

Apple đã chứng kiến doanh số PC sụt giảm trên toàn cầu trong quý II. (Ảnh: The Verge).

Cụ thể, đơn vị theo dõi dữ liệu thị trường IDC cho biết trong khi tổng số lượng PC xuất xưởng trên toàn thế giới trong quý II giảm 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái, thì doanh số bán máy Mac thậm chí còn giảm mạnh hơn, khoảng 22,5% so với quý II/2021. Theo Apple, vấn đề tổng thể dẫn tới điều này là sự đan xen giữa nguồn cung và nhu cầu.

Số lượng lô hàng PC truyền thống trên toàn thế giới trong quý II đã giảm 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 71,3 triệu chiếc, theo kết quả sơ bộ từ Công ty Theo dõi Thiết bị Máy tính Cá nhân (IDC). Đây là quý thứ hai liên tiếp mà thị trường PC chứng kiến doanh số sụt giảm sau hai năm tăng trưởng. Thậm chí, sự đi xuống trong ba tháng vừa qua còn tồi tệ hơn do những vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng cũng như các đợt phong tỏa vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc.

Jitesh Ubrani, Giám đốc nghiên cứu cho các trình theo dõi Thiết bị di động của IDC cho biết: “Nỗi lo về suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục gia tăng. Điều này đã khiến nhu cầu với các sản phẩm PC giảm xuống. Nhu cầu của người tiêu dùng đối với PC dự kiến còn suy yếu tiếp trong thời gian tới khi người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn trong việc chi tiêu của họ, đặc biệt đối với các sản phẩm điện tử như smartphone, laptop hay PC. Trong khi đó, nhu cầu thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ trong những năm qua cũng giảm xuống do các doanh nghiệp trì hoãn việc mua hàng”.

Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là tương đối. Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy đáng kể nhu cầu về PC khi mọi người thường xuyên phải làm việc ở nhà, vì vậy hãy đặt ra một tiêu chuẩn cao hơn để so sánh.

Bất chấp doanh số sụt giảm và nhu cầu suy yếu, tổng khối lượng PC vẫn có thể so sánh với thời kỳ đầu của đại dịch khi khối lượng đạt 74,3 triệu chiếc bán ra trong quý II/2020. Thậm chí, doanh số trong quý II năm nay vẫn cao hơn nhiều so với thời điểm đại dịch COVID-19 chưa xuất hiện (quý II/2018 đạt 62,1 triệu chiếc, quý II/2019 đạt 65,1 triệu chiếc).

Việc định giá sản phẩm ở phân khúc cao cấp của Apple có thể là một lý do khiến gã khổng lồ này bị ảnh hưởng nặng nề hơn vào thời điểm người tiêu dùng đang chi tiêu một cách thận trọng. 9to5mac còn đưa ra giả thuyết rằng sở dĩ Apple tụt hạng trong quý II dường như tới từ việc người dùng đang chờ đợi sự xuất hiện chính thức của chiếc M2 MacBook Air.

“Táo khuyết” đã công bố các sản phẩm mới vào đầu tháng 6, thời điểm đầu của quý II. Tuy nhiên, những sản phẩm này phải đợi đến ngày 8/7, tức đã bước sang quý III, mới được bán ra chính thức.

Các sản phẩm mới, niềm hy vọng của Apple trong quý III

Dù vậy, các sản phẩm mới của Apple được đánh giá rất cao. Theo 9to5mac, người dùng chắc chắn có nhiều lý do để đợi sang quý III mới bắt đầu chi tiền mua sắm các sản phẩm của “táo khuyết".

Được trang bị chip mới mang tên M2, MacBook Air có thiết kế mới mỏng hơn đáng kể từ mọi góc độ. Với vỏ ngoài bằng nhôm nguyên khối bền bỉ, tạo cảm giác chắc chắn và được chế tạo nhằm giúp sản phẩm bền hơn. Nó chỉ mỏng 11,3 mm, chỉ nặng 2,7 pound. Những con số này giảm khoảng 20% so với sản phẩm thế hệ trước.

Với hiệu suất năng lượng của M2, tất cả các khả năng của MacBook Air đều được tích hợp trong một thiết kế tĩnh, không cần đến quạt tản nhiệt. Ngoài màu bạc và xám truyền thống, MacBook Air hiện có sẵn hai phiên bản màu khác cho người dùng có thể lựa chọn.

Thứ hai, sự kết hợp giữa thời lượng pin lên tới 18 giờ đã được tuyên bố (có thể tương đương với thời lượng pin mà người dùng sử dụng trong thực tế) với hiệu suất của chip M2 cũng khiến người dùng trông đợi hơn vào các sản phẩm mới của Apple, đặc biệt sau những gì mà ông lớn này đã làm được với chip M1. Với M2, khối lượng công việc chuyên sâu như chỉnh sửa các mốc thời gian phức tạp trong Final Cut Pro nhanh hơn gần 40% so với thế hệ trước.

Mặc dù các chuyên gia của IDC không đưa ra bình luận về yếu tố này, nhưng họ kỳ vọng rằng doanh số bán máy Mac của Apple sẽ phục hồi trong quý III. Bên cạnh đó, công ty cũng không đưa ra dự đoán cho thị trường PC toàn cầu trong nửa cuối năm nay.

Doanh Chính