|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Apple bán được nhiều smartphone hơn Samsung trong quý 4/2020 sau 4 năm xếp dưới

09:03 | 23/02/2021
Chia sẻ
Cùng iPhone 12, Apple đã có một quý cuối năm 2020 thành công. Gartner ước tính Apple đã bán đươc gần 80 triệu iPhone trong quý 4/2020.

Theo một báo cáo được công ty nghiên cứu thị trường Gartner công bố mới đây, Apple bán được nhiều smartphone hơn bất kỳ thương hiệu nào trong quý 4/2020, .

Cụ thể, "ông lớn" công nghệ Mỹ bán được gần 80 triệu chiếc iPhone trong quý cuối cùng của năm ngoái, vượt qua tất cả các đối thủ, bao gồm cả Samsung. Đây là lần đầu tiên Apple trở lại ngôi vương doanh số làng di động kể từ năm 2016, cũng theo báo cáo này.

Apple lần đầu bán được nhiều smartphone hơn Samsung kể từ năm 2016 - Ảnh 1.

iPhone 12 và iPhone 12 Pro được Apple giới thiệu hồi tháng 10 năm 2020. (Ảnh: WSJ)

Ước tính từ Gartner là bằng chứng cho thấy những chiếc iPhone 12 của Apple đang được thị trường đón nhận tích cực. Năm ngoái, dưới tác động của COVID-19, phải tới tháng 10 Apple mới trình làng được những chiếc smartphone mới của mình.

Tháng trước, báo cáo của IDC cho rằng Apple đã bán được 90,1 triệu điện thoại trong quý 4/2020. Nếu nói về doanh số bán ra điện thoại thông minh, đây là con số ấn tượng nhất từng có mà một hãng smartphone có thể đạt được trong một quý, IDC nhận định.

Về phần mình, Apple không công bố cụ thể doanh số các thiết bị bán ra. Dù vậy, Apple cho biết doanh thu từ iPhone tăng 17% trong quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước đó để chạm mốc 65,6 tỷ USD.

Trong năm 2020, doanh số điện thoại thông minh toàn cầu giảm 5,4% vì ảnh hưởng của đại dịch, trong khi đó, doanh số của Apple tăng 3,3%. Nếu xét trên cả năm, Samsung vẫn là công ty bán được nhiều điện thoại nhất.

"Ông lớn" công nghệ ghi nhận sụt giảm lớn nhất của năm 2020 là Huawei. Hãng công nghệ Trung Quốc đón nhận cú đi xuống 24,1% do lệnh cấm vận từ Mỹ khiến nó không thể mua được nhiều linh kiện quan trọng cho hoạt động sản xuất điện thoại. Samsung không phải đối mặt thách thức tương tự Huawei song cũng ghi nhận doanh số giảm 14,6%.

Thái Sơn