|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Apax Holding của Shark Thủy đặt kế hoạch doanh thu 2.900 tỷ, tăng gần 50% năm 2020

09:05 | 05/07/2021
Chia sẻ
Apax Holdings của Shark Thủy đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng mạnh bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên cả nước.
Công ty Shark Thủy đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT Apax Holdings. (Ảnh: Apax Leader).

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 CTCP Apax Holdings (Mã: IBC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu hợp nhất 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng, lần lượt tăng 48,6% và giảm 7% so với thực hiện năm trước.

Đáng chú ý, kế hoạch doanh thu của Apax Holding đã tăng mạnh so với kế hoạch mà doanh nghiệp đặt ra trước đây vài tháng. Cụ thể, theo báo cáo thường niên 2020, Apax Holding đặt kế hoạch 2.400 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 75 tỷ đồng; lần lượt tăng 23% và không thay đổi so với thực hiện năm 2020.

Apax Holdings cho biết sẽ huy động vốn để đầu tư cho những công ty con, công ty thành viên, đặc biệt là đầu tư đất xây trường, trung tâm. Công ty sẽ tập trung hoàn thiện 125 trung tâm trong năm 2021, với công suất phục vụ từ 88.000 đến 150.000 học sinh.

Tại đơn vị thành viên CTCP phát triển giáo dục Igarten (Apax Holdings nắm giữ 87,45% vốn góp), năm 2021, Apax Holdings sẽ đẩy mạnh hoạt động tại 16 trường mầm non hiện có và mở mới thêm 4 trường, nâng tống số là 20 trường trên cả nước.

Tại CTCP Englishnow Global (Apax Holdings nắm giữ 51% vốn góp), công ty kỳ vọng mở thêm 7 trung tâm mới tại các tỉnh thành, nâng tổng số lên 10 trung tâm vận hành trên cả nước nhằm mở rộng đối tượng học sinh các gia đình có mức thu nhập thấp. Đồng thời, công ty sẽ tập trung phát triển sản phẩm giáo dục online.

Về hoạt động tìm kiếm và huy động vốn mới, Apax Holdings cho biết công ty sẽ thực hiện hoạt động này thông qua việc xúc tiến gặp gỡ nhà đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác song phương - đa phương với các tổ chức trong và ngoài nước.

ĐHĐCĐ công ty cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Vũ Cẩm La Hương. Sau khi bà Hương rời đi, HĐQT Apax Holdings còn lại 6 thành viên, trong đó ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) là Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Ngọc Khánh là thành viên HĐQT và 4 người khác là thành viên độc lập.

Hệ thống trường học Apax Holding của Shark Thủy đặt kế hoạch doanh thu tăng gần 50% trong năm nay - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính của Apax Holdings

Cuối quý I/2021, tổng tài sản của Apax Holdings là 3.465 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với đầu năm.

Nợ phải trả cuối kỳ là 2.411 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nguồn vốn của công ty. Các khoản vay và nợ thuê tài chính là 1.428 tỷ đồng, tăng 347 tỷ đồng so với đầu năm và gấp 1,35 lần vốn chủ sở hữu của Apax Holdings. Trong đó, khoản vay trái phiếu hơn 735 tỷ đồng còn lại là vay từ ngân hàng.

Tường Vy