|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ấn Độ xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo cho 7 nước châu Á và châu Phi

16:57 | 19/10/2023
Chia sẻ
Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt xuất khẩu 1,3 triệu tấn gạo non-basmati sang 7 quốc gia từ châu Á và châu Phi. Hầu hết giao dịch xuất khẩu được thực hiện bởi Công ty TNHH Xuất khẩu Hợp tác Quốc gia (NCEL).

Ngày 18/10, Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo trắng non-basmati cho 7 nước châu Á và châu Phi, theo Reuters. 

 Vào tháng 7, Ấn Độ đã ra lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati và áp thuế 20% đối với các lô hàng gạo đồ nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường nội địa. 

Một nguồn tin từ Chính phủ cho biết Ấn Độ khó có thể xem xét thêm yêu cầu cung cấp gạo cho đến khi nông dân bước thu hoạch vụ mùa mới, trừ một số  trường hợp cụ thể của các nước nghèo, dễ bị tổn thương.

Còn theo thông tin từ tờ Finacial Express (The India Express), Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt xuất khẩu 1,3 triệu tấn gạo non-basmati sang 7 quốc gia từ châu Á và châu Phi. Hầu hết giao dịch xuất khẩu được thực hiện bởi Công ty TNHH Xuất khẩu Hợp tác Quốc gia (NCEL).

Trong đó, khối lượng xuất khẩu gạo sang các nước như sau: Philippines hơn 290.000 tấn; Cameroon 190.000 tấn; Malaysia 170.000 tấn; Bờ biển Ngà và Cộng hòa Guinea cùng lượng 140.000 tấn; Nepal với 95.000 tấn và Seychelles 800 tấn.

Trước đó vào tháng 9, Chính phủ nước này cũng đã phê duyệt xuất khẩu 75.000 tấn gạo non-basmati sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Còn hồi tháng 8, Ấn Độ xuất khẩu sang 140.000 tấn gạo trắng sang một số quốc gia như Bhutan khoảng 79.000 tấn; Singapore với 50.000 tấn và Mauritius khoảng 14.000 tấn thông qua NCEL.

Một quan chức cấp cao của Bộ Nông nghiệp Ấn Độ cho biết Chính phủ nước này đang theo dõi vụ thu hoạch lúa hiện tại, quyết định nới lỏng xuất khẩu các loại gạo có thể được xem xét vào năm 2024.

Reuters đưa tin thời điểm này, nông dân Ấn Độ vừa bắt đầu thu hoạch vụ lúa. Diện tích trồng lúa năm nay ghi nhận tăng, tuy nhiên năng suất có thể ảnh hưởng bởi những trận mưa rải rác trên cả nước.

Vụ mùa bội thu, Chính phủ Ấn Độ tranh thủ tăng tồn kho, dự trữ bằng gom lượng lớn hàng vụ mới từ nông dân, điều này cũng giúp giảm bớt lo ngại về nguồn cung nội địa xuống mức thấp.

Tính đến hết tháng 6, nông dân Ấn Độ đã sản xuất gần 136 triệu tấn gạo trong niên vụ, tăng so với mức 129,4 triệu tấn cùng kỳ năm trước.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hoàng Anh

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.