|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ấn Độ tăng mục tiêu sản lượng ngũ cốc lên hơn 285 triệu tấn trong năm 2018 - 2019

17:57 | 20/09/2018
Chia sẻ
Chính phủ Ấn Độ lên kế hoạch chuyển đổi diện tích đất trồng lúa bỏ hoang để trồng các loại đậu, dầu có hạt trong mùa vụ rabi (vụ đông).

Hôm 18/9, Bộ Nông nghiệp Ấn Độ cho biết, chính phủ quốc gia này dự kiến mục tiêu ngũ cốc đạt 285,2 triệu tấn cho năm 2018 – 2019, tăng so với mức dự báo sản lượng năm 2017 – 2018.

Theo ước tính của chính phủ công bố vào tháng trước, thu hoạch ngũ cốc trong năm 2017 – 2018 sẽ vào khoảng 284,83 triệu tấn, nhờ sản lượng kỷ lục của những loại ngũ cốc chủ lực.

Trong khi mục tiêu sản lượng gạo năm 2018 – 2019 là 113 triệu tấn, so với dự báo 112,91 triệu tấn trong năm trước năng suất lùa mì dự kiến đạt 100 triệu tấn, tăng so với ước tính 99,7 triệu tấn năm 2017 – 2018.

“Trên khắp cả nước, mùa vụ trước gió mùa đang rất tốt, cho thấy thu hoạch trong năm nay sẽ bội thu”, ông Shobhana K Pattanayak, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn Độ cho biết bên lề cuộc hội thảo quốc gia về nông nghiệp cho chiến dịch vụ mùa rabi (vụ Đông) năm 2018 – 2019.

an do tang muc tieu san luong ngu coc len hon 285 trieu tan trong nam 2018 2019
Nguồn: thehindubusinessline.com

Tăng diện tích trồng đậu, hạt có dầu

Theo ông Pattanayak, Bộ Nông nghiệp đang soạn thảo kế hoạch đưa thêm 1,8 triệu ha diện tích trông lúa không được sử dụng chuyển sang trồng các loại đầu và hạt có dầu trong mùa vụ rabi. Trước đó đã có 1,2 triệu ha diện tích đất trồng lúa được chuyển sang trồng các loại đậu và hạt chứa dầu trong mùa vụ năm ngoái, và vì vậy tổng diện tích bỏ hoang được chuyển đổi sang mùa vụ rabi sẽ đạt 3 triệu ha.

“Có khoảng 11 triệu ha diện tích đất không canh tác mỗi năm, 8 triệu ha ở phía Đông Ấn Độ và 3 triệu ha ở miền Nam”, cố vấn nông nghiệp SK Malhotra nói.

“Ý tưởng này giúp sử dụng diện tích đất hoang trong mùa vụ rabi để trồng các loại cây quan trọng khác, như hạt chứa dầu và các loại đậu”.

Các loại ngũ cốc được trồng gồm đậu đen, đậu xanh, cũng như cây mù tạc, hạt lanh và vừng.

Sản lượng ngũ cốc mục tiêu trong năm 2018 – 2019 là 25 triệu tấn, trong khi sản lượng hạt chứa dầu là 36 triệu tấn, tăng gần 15% so với dự báo sản lượng 31,31 triệu tấn trong năm 2017 – 2018.

an do tang muc tieu san luong ngu coc len hon 285 trieu tan trong nam 2018 2019
Ảnh: downtoearth.org.in

Sự tấn công của sâu bệnh

Mặc dù, sự tàn phá của sâu bệnh các vùng Karnataka, Andhra Pradesh và Telangana có thể khiến sản lượng ngô giảm, nhưng năng suất dự kiến đạt khoảng 28 triệu tấn, nhìn chung thấp hơn mức kỷ lục 28,72 triệu tấn dự báo trong năm 2017 – 2018.

Tương tự, sản lượng sản lượng bông mục tiêu trong năm hiện tại là 35,5 triệu bao loại 170 kg, so với dự báo 34,9 triệu bao trong năm 2017 - 2018. Mặt khác, Bộ Nông nghiệp Ấn Độ dự báo sản lượng mía đường giảm còn 335 triệu tấn, trái ngược với ước tính của ngành đường. Sản lượng mía trong năm 2017 – 2018 ước đạt 377 triệu tấn.

Xuất khẩu các loại đậu của Ấn Độ tăng hơn hai lần trong 4 tháng đầu của năm tài khóa hiện tại sau khi chính phủ loại bỏ lệnh hạn chế để tăng các lô hàng bán ra nước ngoài, với mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu nông sản của quốc gia này lên hơn 60 tỷ USD vào năm 2022.

Xuất khẩu các loại đậu đạt 124.465 tấn trong giai đoạn tháng 4 – tháng 7 trong năm nay, tăng 112,5% so với mức 58.575 tấn cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo chính thức.

Xem thêm

Lyly Cao