|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu của Mỹ, giảm sự phụ thuộc vào Iran

10:30 | 26/01/2020
Chia sẻ
Ấn Độ và Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề an ninh năng lượng và tăng nhập khẩu dầu thô Mỹ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp nhau vào cuối năm nay, Financial Express đưa tin.
Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu của Mỹ, giảm sự phụ thuộc vào Iran - Ảnh 1.

Nguồn: Oilprice

Tổng thống Trump dự kiến sẽ có chuyến thăm Ấn Độ vào cuối năm nay, nhưng hiện chưa ấn định ngày cụ thể.

Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu thô của Mỹ sau khi Washington ban hành lệnh trừng phạt đối với Iran vào năm ngoái.

Ấn Độ cho đến nay là khách hàng dầu lớn thứ hai của Iran sau Trung Quốc, nhưng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu của Iran khiến Ấn Độ ngừng mua dầu từ Iran vì các nhà sản xuất không muốn mạo hiểm và có thể bị trừng phạt nếu tiếp tục làm ăn với Tehran.

Đầu tháng này, ba quan chức có cuộc phỏng vấn trực tiếp với Hindustan Times cho biết Ấn Độ có kế hoạch tăng gấp đôi khối lượng nhập khẩu dầu từ Mỹ vì sẽ giảm sự phụ thuộc quá mức vào nhập khẩu từ Trung Đông.

Iraq, Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là những nhà cung cấp dầu lớn nhất Ấn Độ trong năm 2018 - 2019.

"Chúng tôi đang đàm phán với chính phủ Mỹ và các công ty dầu khí tư nhân vì dầu mỏ là một ngành kinh doanh khó được kiểm soát. 

Chúng tôi hi vọng nhận được mức giá và các điều khoản tốt hơn từ các công ty Mỹ để bù đắp cho chi phí vận chuyển. Đổi lại, chúng tôi có thể cung cấp cho họ một thị trường ổn định", một trong những quan chức bày tỏ.

Ấn Độ, nước nhập khẩu hơn 80% nhu cầu dầu mỏ, sẽ cho thấy mức tiêu thụ dầu tăng nhanh nhất so với bất kì nền kinh tế lớn nào trên thế giới vào năm 2040 khi quốc gia này ngày càng có ảnh hưởng trên thị trường năng lượng toàn cầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết.


Linh Giang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.