|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ấn Độ có ca nhiễm virus corona đầu tiên

17:48 | 30/01/2020
Chia sẻ
Hôm 30/1, Ấn Độ cho biết một bệnh nhân ở bang Kerala thuộc miền nam nước này đã được kết luận dương tính với virus corona. Đây là trường hợp nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán đầu tiên tại Ấn Độ.
Reuters: Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên - Ảnh 1.

Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn tuyên bố của chính phủ Ấn Độ cho biết bệnh nhân nói trên là một sinh viên của Đại học Vũ Hán, Trung Quốc. Bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định và được cách li tại bệnh viện.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Ấn Độ cho biết phương án đưa công dân nước này từ thành phố Vũ Hán (trung tâm vùng dịch) trở về quê nhà không phải là lựa chọn tốt nhất do nguy cơ gây lây nhiễm virus corona.

Tuy nhiên, áp lực gia tăng từ phía người dân, mà hầu hết là sinh viên và cha mẹ họ, đã buộc chính phủ Ấn Độ phải chuẩn bị sẵn một chiếc chuyên cơ để sơ tán người dân khỏi Trung Quốc.

Trong tuần này, Ấn Độ đã sẵn sàng đưa chuyên cơ thuộc hãng hàng không quốc gia Air India di chuyển đến Vũ Hán. Tuy nhiên, mọi việc còn đang đợi cái gật đầu từ chính quyền Trung Quốc - những người đang cố gắng sắp xếp tuần tự quá trình sơ tán.

"Chỉ những người mang quốc tịch Ấn Độ không nhiễm virus corona mới được lên máy bay, họ sẽ được đưa đến một cơ sở kiểm dịch bên ngoài Delhi", quan chức trên cho hay.

Theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 16h ngày 30/1, virus corona đã xuất hiện tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, nâng tổng số ca bệnh lên 7.822 và số trường hợp đã tử vong là 170 người.

Đáng chú ý là tại Việt Nam, ngoài hai cha con người Trung Quốc nhập viện trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua thì đã có thêm ba người Việt Nam dương tính với virus corona. 

Hai trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, trường hợp còn lại được cách li tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa.

Khả Nhân