|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ấn Độ áp thuế nhập khẩu lên module và pin năng lượng mặt trời từ tháng 4/2022

07:40 | 15/03/2021
Chia sẻ
Theo các nguồn thạo tin cùng một tài liệu của Chính phủ, Ấn Độ sẽ áp thuế 40% đối với module điện mặt trời và 25% đối với pin năng lượng mặt trời từ tháng 4/2022.

Trong một bản ghi nhớ ngày 9/3, Bộ Năng lượng mới và năng lượng tái tạo Ấn Độ (MNRE) cho biết đề xuất về áp thuế cơ bản đối với pin và module năng lượng Mặt Trời (không thông qua các dự án đấu thầu) đã được Bộ Tài chính nước này đồng ý.

Cũng theo bản ghi nhớ, Ấn Độ đang nhắm mục tiêu tăng công suất năng lượng Mặt Trời từ khoảng 39 GW hiện tại lên 280 GW vào giai đoạn năm 2030 - 2031, tương đương hơn 1/3 nhu cầu điện năng tổng thể của nước này.

Hiện New Dehli không đánh thuế hải quan đối với pin và module năng lượng Mặt Trời nhập khẩu. Nhưng nước này có một khoản thuế phòng vệ để bảo vệ ngành công nghiệp địa phương dự kiến sẽ hết hạn vào tháng Bảy tới.

Ấn Độ muốn tăng công suất từ điện tái tạo của nước này từ khoảng 93 GW hiện tại lên 175 GW vào năm 2022 và 450 GW vào năm 2030, như một phần trong cam kết của nước này theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Quốc gia Nam Á này đang nhập khẩu hầu hết pin và module điện Mặt Trời từ Trung Quốc nhằm đáp ứng mục tiêu lắp đặt 100 GW điện Mặt Trời của Thủ tướng Narendra Modi vào năm 2022.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa Ấn Độ và nước láng giềng Trung Quốc tăng cao trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng tới hoạt động này phần nào.