|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Amazon chiêu mộ thêm hổ tướng để chiếm thế thượng phong trong cuộc đua với Microsoft

16:26 | 13/09/2020
Chia sẻ
Tập đoàn thương mại điện tử Amazon bổ nhiệm cựu giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ vào ban giám đốc nhằm tăng lợi thế trước tập đoàn Microsoft trong cuộc đua giành một hợp đồng cực lớn của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Amazon công bố quyết định bổ nhiệm ông Keith Alexander, cựu giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia, hôm 9/9. Tập đoàn nhận định Keith Alexander sẽ mang tới kinh nghiệm về an ninh quốc gia và an ninh mạng cho hội đồng quản trị gồm 11 người của Amazon.

Là tướng 4 sao của quân đội, Keith Alexander giữ chức giám đốc NSA vào năm 2005. Ông đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động theo dõi cuộc gọi điện thoại, thư điện tử của người dân Mỹ và châu Âu sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Năm 2010, ông trở thành người chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ.

Hiện nay, Keith Alexander là chủ tịch kiêm đồng giám đốc của công ty an ninh mạng IronNet Cybersecurity.

Amazon chiêu mộ thêm hổ tướng để chiếm thế thượng phong trong cuộc đua với Microsoft - Ảnh 1.

Ông Keith Alexander, chủ tịch công ty bảo mật IronNet Cybersecurity. (Ảnh: Getty Images)

Alexander nhận 288 cổ phiếu phổ thông khi gia nhập Amazon. Giá cổ phiếu Amazon đạt mức 3.268 USD hôm 9/9.

Việc bổ nhiệm Alexander diễn ra vào giai đoạn quan trọng đối với Amazon trong bối cảnh họ đang cạnh tranh với Microsoft trong lĩnh vực hạ tầng đám mây chung dành cho doanh nghiệp (JEDI). 

JEDI là dự án hạ tầng dữ liệu đám mây chung do doanh nghiệp hỗ trợ Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng để lưu trữ và cung cấp dữ liệu, cũng như chia sẻ thông tin trong một hệ thống chung.

Dự án là một phần quan trọng trong quá trình hiện đại hóa toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của Lầu Năm Góc trong tương lai, đồng thời là một trong những dự án mà các doanh nghiệp cạnh tranh quyết liệt nhất.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc chọn Microsoft cho dự án hiện đại hóa toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của họ. Hợp đồng có trị giá 10 tỉ USD và kéo dài trong 10 năm. Trước đó, Microsoft và Amazon đã vượt qua IBM và Oracle để lọt vào vòng cuối của cuộc đấu thầu mà truyền thông Mỹ mô tả là “chiến tranh đám mây.”

Song hồi tháng 8 năm nay, Lầu Năm Góc thông báo tạm thời họ chưa đưa ra quyết định về việc trao hợp đồng cho Microsoft, và khẳng định Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper sẽ xem xét lại quá trình đấu thấu sau khi nhiều doanh nghiệp công nghệ khiếu nại.

Sau thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Amazon tuyên bố họ trông đợi quá trình tái thẩm định hồ sơ đấu thầu dự án JEDI của Lầu Năm Góc.

Nhạc Phong