|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

AIIB nâng tổng số thành viên lên 84

15:07 | 19/12/2017
Chia sẻ
Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) ngày 19/12 thông báo ban quản trị ngân hàng đã thông qua việc kết nạp 4 thành viên mới là Quần đảo Cook (Cúc), Vanuatu, Belarus (Bê-la-rút) và Ecuador (Ê-cua-đo), qua đó nâng tổng số thành viên của ngân hàng này lên 84. 

Chủ tịch AIIB Jin Liqun cho biết 4 thành viên mới sẽ chính thức gia nhập AIIB sau khi hoàn tất các thủ tục trong nước và đóng góp khoản vốn ban đầu cho ngân hàng này. Số cổ phần dành cho các thành viên mới được trích ra từ lượng cổ phần sẵn có chưa được phân phối của AIIB Chính thức ra đời vào tháng 1/2016 theo sáng kiến của Trung Quốc và đặt trụ sở tại thủ đô Bắc Kinh, AIIB là thể chế tài chính đa phương mới, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối khu vực châu Á. Ngân hàng này hiện có số vốn điều lệ là 100 tỷ USD, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ và Nga là những cổ đông lớn nhất. Trung Quốc chiếm 30,34% cổ phần và nắm giữ 26,06% quyền biểu quyết. Mỹ và Nhật Bản hiện vẫn từ chối tham gia ngân hàng này. Đầu tháng này, AIIB đã thông qua khoản vay 250 triệu USD cho dự án khí đốt tại Trung Quốc và 335 triệu USD cho dự án xe điện ngầm tại Bangalore, Ấn Độ.