Theo Moody's, lợi nhuận của ngân hàng sẽ chịu áp lực trong 12 - 18 tháng tới do chi phí dự phòng liên quan đến các khoản nợ khó đòi được bán cho VAMC. Đồng thời, chất lượng tài sản của ABBank đã xấu đi trong hai năm qua.
IFC đã thoái vốn hoàn toàn khỏi ABBank theo lộ trình đã thống nhất từ trước. Hiện ngân hàng chỉ còn một cổ đông nước ngoài là Maybank, sở hữu 16,4% vốn điều lệ.
Chủ tịch ABBank cho biết trong năm 2023 gặp khó khi không tăng trưởng tín dụng được, CASA giảm mạnh ảnh hưởng tới lợi nhuận. Con số lợi nhuận mục tiêu 1.000 tỷ không phải khiêm tốn mà là thách thức.
Năm 2024, ABBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế ở mức 1.000 tỷ đồng, gần gấp đôi mức thực hiện năm 2023, tuy vậy nếu so với năm 2021 con số này chỉ bằng một nửa.
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, ABBank dự kiến sẽ bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát để thay thế bà Phạm Thị Hằng đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.
Chi phí dự phòng tăng cao, thu nhập lãi thuần giảm đã ảnh hưởng tới lợi nhuận ABBank, khiến ngân hàng này báo lỗ trong quý IV/2023 và ghi nhận lợi nhuận cả năm tụt sâu.
Nhiều dự báo cho rằng lợi nhuận ngân hàng năm nay sẽ đối mặt với sự phân hóa mạnh, thậm chí có nơi còn khó cán đích mục tiêu lợi nhuận cả năm như kế hoạch đặt ra.
ABBank là ngân hàng đầu tiên ghi nhận cho vay khách hàng giảm sau ba quý đầu năm, mặc dù mức giảm không lớn. Lợi nhuận quý III của ngân hàng giảm gần 66% so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu mặc dù cải thiện so với quý trước nhưng vẫn trên 3%.
Ngày 10/8/2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) giao ông Phạm Duy Hiếu đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc tại ABBank thay bà Lê Thị Bích Phượng có đơn từ nhiệm.
Chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng hơn 500 tỷ (gấp 4 lần cùng kỳ) cùng với sự sụt giảm mạnh từ các mảng doanh thu chính đã khiến cho lợi nhuận trước thuế của ABBank giảm gần 94% trong quý II.
Ngân hàng cho biết việc tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro và thoái lãi cho vay đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ABBank trong nửa đầu năm, khiến lợi nhuận giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước.
Chủ tịch HĐQT ABBank, ông Đào Mạnh Kháng cho biết ngân hàng phải trả phí bồi thường 223 tỷ đồng cho Tập đoàn FWD để dừng hợp đồng độc quyền. Với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, ABBank không ép buộc khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm nếu không có nhu cầu.
Theo VIS Rating, khoảng 253.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới. Trong đó, ACB dẫn đầu nhóm ngân hàng, còn Vingroup đứng đầu khối phi ngân hàng về giá trị đến hạn.