|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

ABBank miễn nhiệm hai thành viên Ban Điều hành

07:33 | 15/01/2024
Chia sẻ
Ông Nguyễn Khánh Phúc và ông Nguyễn Hồng Quang sẽ thôi chức thành viên Ban Điều hành của ABBank kể từ ngày 12/1.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) vừa công bố quyết định miễn nhiệm hai thành viên trong Ban Điều hành là ông Nguyễn Khánh Phúc và ông Nguyễn Hồng Quang. 

Ông Phúc được miễn nhiệm vì đã có đơn xin nghỉ, trong khi ông Quang được miễn nhiệm để chuyển vị trí công tác. Cả hai quyết định miễn nhiệm đều có hiệu lực kể từ ngày 12/1/2024. 

Ông Nguyễn Hồng Quang. (Ảnh: ABBank).

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của ABBank, ông Nguyễn Hồng Quang sinh năm 1977, là cử nhân Quản trị kinh doanh và giữ chức Giám đốc khối SMEs (doanh nghiệp nhỏ và vừa). Ông được bổ nhiệm vào Ban Điều hành từ tháng 4/2019.

Ông Nguyễn Khánh Phúc sinh năm 1980, là cử nhân Kinh tế ngoại thương và giữ chức Giám đốc khối Khách hàng Cá nhân. Ông là thành viên Ban Điều hành kể từ tháng 3/2021. 

Theo thông tin trên website của ABBank, Hội đồng thành viên của ngân hàng hiện chỉ còn 10 người, trong đó ông Phạm Duy Hiếu giữ chức Quyền Tổng Giám đốc. 

9 tháng năm 2023, ABBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 565 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Vào ngày 30/9/2023, tổng tài sản của ngân hàng ở mức 141.702 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm. Nợ xấu của ABBank là 2.861 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu 3,5%. Vào đầu năm, tỷ lệ này từng ở mức 2,88%. 

Minh Quang

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.