|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

72 nhà lập pháp Mỹ kiến nghị gỡ bỏ thuế xuất khẩu thịt heo sang Việt Nam

14:44 | 06/05/2021
Chia sẻ
Một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng ở Hạ viện Mỹ đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Biden tìm cách gỡ bỏ thuế quan của Việt Nam đối với thịt heo nhập khẩu từ Mỹ.

Theo Bloomberg, vào ngày 5/5, 72 hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã đệ trình một bức thư lên Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai.

Trong thư, 72 nhà lập pháp cho biết các nhà sản xuất thịt heo Mỹ không thể tiếp cận đáng kể thị trường Việt Nam. Thời gian qua, ngành chăn nuôi Việt Nam đã chịu thiệt hại nặng nề trong dịch tả heo châu Phi (ASF) và buộc phải tăng nhập khẩu thịt heo từ nước ngoài.

Tuy nhiên, "các hàng rào thuế quan và phi thuế quan lại khiến thịt heo của Mỹ khó cạnh tranh ở thị trường Việt Nam, ngay cả khi Việt Nam phải tìm kiếm nguồn cung ứng thịt heo chất lượng từ bên ngoài", các hạ nghị sĩ nhấn mạnh.

"Hệ quả là, đối thủ của chúng ta ở Liên minh châu Âu (EU) và ở các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có thể thuận lợi tận dụng cơ hội to lớn này thông qua các hiệp định thương mại tự do với Việt Nam", bức thư có đoạn.

Do ảnh hưởng của dịch ASF mà trong hai năm qua, Viêt Nam đã tiêu hủy hơn 2 triệu con heo trong nước và bắt đầu nhập khẩu thịt heo.

72 nhà lập pháp gửi thư, mong ông Biden giúp gỡ bỏ thuế quan của Việt Nam với thịt heo nhập khẩu - Ảnh 1.

Một số sản phẩm thịt heo nhập khẩu bày bán tại Việt Nam. (Ảnh: Như Huỳnh).

Trong bức thư, các hạ nghị sĩ Mỹ cho biết, "vài năm qua đặc biệt khó khăn đối với các công ty sản xuất thịt heo của Mỹ vì các thị trường tiêu thụ lần lượt áp dụng lệnh trừng phạt thương mại với những doanh nghiệp này". Tình trạng gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra cũng giáng đòn đau vào ngành chế biến thịt heo tại Mỹ.

Năm ngoái, Việt Nam đã tạm thời giảm thuế nhập khẩu thịt heo đông lạnh từ Mỹ từ 15% xuống 10%. Trong nửa cuối năm 2020, xuất khẩu thịt heo của Mỹ sang Việt Nam tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, các hạ nghị sĩ thông tin thêm. Việc tạm thời hạ thuế nhập khẩu này hết hạn vào cuối năm ngoái.

Yên Khê

ĐHĐCĐ Vinhomes: Tiếp tục phát triển siêu đại dự án, có thể ra mắt dự án tại Đông Anh và Đan Phượng năm nay khi hoàn tất pháp lý
Trong năm 2024, ban lãnh đạo Vinhomes (Mã: VHM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.