|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

7 tháng chi gần 7 tỉ đô mua linh kiện điện tử từ Trung Quốc

21:40 | 20/08/2019
Chia sẻ
Chi đến 6,91 tỉ USD để mua linh kiện điện tử, kim ngạch nhóm hàng này nhập từ Trung Quốc đã tăng tới 66%.
7 tháng chi gần 7 tỉ đô mua linh kiện điện tử từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Trung bình mỗi tháng, Việt Nam chi 1 tỉ USD mua linh kiện điện tử, vi tính từ Trung QuốcNg.Ng

Hàn Quốc là thị trường cung cấp linh kiện điện tử, vi tính lớn nhất cho Việt Nam, với 10,2 tỉ USD nhưng kim ngạch tăng nhẹ 2,8% so cùng kỳ.

Thống kê của hải quan cho thấy, có 3 thị trường kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nói trên của Việt Nam tăng mạnh trong mấy tháng qua. Đó là Trung Quốc, Đài Loan và Mỹ. Trung Quốc dẫn đầu với 6,91 tỉ USD tăng 66% ở vị trí thứ 2 (sau Hàn Quốc). 

Đài Loan vượt Nhật Bản trở thành thị trường nhập khẩu lớn thứ 3 với kim ngạch đạt 2,93 tỉ USD, tăng 39,9%. Mỹ vị trí thứ 4 với 2,63 tỉ USD, tăng 49,5%.

Nhìn chung, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong tháng 7 kim ngạch đạt 4,71 tỉ USD, tăng 23,4% so với tháng 6. Lũy kế hết 7 tháng, cả nước chi đến 28,26 tỉ USD nhập khẩu linh kiện điện tử, máy tính, tăng gần 21% so cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 18,56 tỷ USD trong 7 tháng của năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Đây là nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam sau điện thoại và linh kiện. 

Trong 7 tháng, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc đạt 4,7 tỉ USD, sang EU (28 nước) đạt 2,82 tỉ USD, sang Mỹ đạt 2,86 tỉ USD (tăng mạnh gần 85% so cùng kỳ).

Lan Nghi