|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

7 công việc hái ra tiền nhờ tầng lớp thượng lưu Trung Quốc mới nổi

10:29 | 19/03/2019
Chia sẻ
Sự giàu lên nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu Trung Quốc đã sinh ra nhiều công việc mới với thu nhập đáng mơ ước.

Cùng với việc giành được vị trí là cường quốc phát triển thứ 2 trên thế giới sau Mỹ, Trung Quốc cũng bắt đầu sản sinh ra vô số triệu phú, tỉ phú mới và các cá nhân có giá trị tài sản ròng khổng lồ. Tầng lớp thượng lưu mới nổi này được dự kiến sẽ tiếp tục phát triển và số lượng triệu phú Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 41%, lên 2,7 triệu người, vào năm 2022, theo Credit Suisse.

Điều này đồng nghĩa với việc có rất nhiều người Trung Quốc đang bắt đầu tham gia vào thị trường hàng hóa - dịch vụ cao cấp, quý tộc vốn trước đây chỉ thịnh hành ở Mỹ và châu Âu. Tạp chí tài chính Wisebread đã liệt kê 7 công việc mới với thu nhập đáng mơ ước đang rất được ưa chuộng phục vụ tầng lớp này.

7 công việc hái ra tiền nhờ tầng lớp thượng lưu Trung Quốc mới nổi - Ảnh 1.

Nguồn: Wisebread

1. Dạy tiếng anh trực tuyến

Dạy tiếng Anh với mức lương thấp hoặc trở thành tình nguyện viên từ lâu đã là một lựa chọn phổ biến của các sinh viên mới tốt nghiệp đại học để bước ra thế giới. Nhưng sự kết hợp giữa băng thông rộng toàn cầu và sự giàu có ngày càng tăng của Trung Quốc đã tạo cơ hội cho người Mỹ kiếm tiền kha khá từ việc dạy tiếng Anh ngay tại căn nhà thoải mái của mình. 

Nền tảng VIPKID kết nối các giáo viên bản địa nói tiếng Anh với học sinh ở Trung Quốc thông qua các cuộc gọi video trực tiếp hoặc ghi lại với giá từ 14 - 22 USD/ giờ. 

2. Quản gia

Năm 2016, Học viện Quản gia Quốc tế có trụ sở tại Hà Lan đã mở một chương trình đào tạo tại Thượng Hải để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng đối với nghề quản gia phục vụ các gia đình giàu có ở Trung Quốc. 

Những quản gia đến từ châu Âu, nói tiếng Anh bản địa và hiểu biết các quy tắc ứng xử của giới quý tộc châu Âu có thể nhận mức lương khởi điểm lên tới 60.000 USD - nhiều hơn gần gấp đôi so với những đồng sự khởi nghiệp ở phương Tây. Các trung tâm nhân lực cho rằng nhu cầu quản gia này phát triển bởi niềm tin và sở thích khẳng định đẳng cấp, tầng lớp của những người giàu Trung Quốc thế hệ mới. 

3. Cho thuê bất động sản du lịch dành riêng cho người Trung Quốc

Airbnb đã và đang đẩy mạnh chiến lược tấn công thị trường Trung Quốc, bổ sung tính năng hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Hoa 24/7 và các tùy chọn thanh toán địa phương như AliPay, WePay... Đồng thời, số lượng du khách Trung Quốc đến Mỹ đã bùng nổ trong những năm gần đây, cao nhất so với các quốc gia khác, ngoại trừ Mexico.

Nếu bạn sở hữu một bất động sản nghỉ dưỡng tại một điểm đến phổ biến với người Trung Quốc như Los Angeles hoặc gần công viên quốc gia, bạn có thể khiến bất động sản của mình hấp dẫn hơn đối với họ bằng cách cung cấp dịch vụ cao cấp bởi khách du lịch Trung Quốc quen với khách sạn riêng tư hơn chia sẻ phòng ở. 

Đừng quên giảm giá nếu họ ở lại trong thời gian dài. Đối với khách Trung Quốc, những chi tiết nhỏ nhưng chu đáo như có ấm đun nước nóng và dép đi trong nhà có thể giúp họ cảm thấy thoải mái hơn. 

4. Huấn luyện viên trượt tuyết

Trượt tuyết không phải một môn thể thao phổ biến ở Trung Quốc cho đến cú nhảy vọt về kinh tế trong những năm gần đây với số lượng khu trượt tuyết trong nước tăng vọt từ khoảng 6 khu lên 568 trong 20 năm (1996 - 2016). Cuộc đua tới Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đang tiếp tục hâm nóng môn thể thao này.

Sự kết hợp giữa nhu cầu đột ngột bùng nổ và quá khứ không phổ biến đồng nghĩa với việc số lượng huấn luyện viên trượt tuyết ở Trung Quốc đang thiếu hụt trầm trọng. Trang tuyển dụng ClubMed cam kết sẽ cung cấp các đặc quyền cho huấn luyện viên trượt tuyết đến Trung Quốc như chỗ ở, bữa ăn và các chuyến bay miễn phí cùng "mức lương hấp dẫn".

 Trong khi những huấn luyện viên trượt tuyết ở Mỹ kiếm được 15 - 20 USD/ giờ thì họ có thể kiếm được từ 20 - 30 USD ở Trung Quốc. Dù ưu tiên cho các huấn luyện viên có thể nói tiếng Trung Quốc, các khu nghỉ dưỡng cao cấp đang ngày càng mở rộng nhu cầu đối với người nước ngoài.

5. Nhận làm chủ nhà cho học sinh trung học

Số lượng học sinh quốc tế kiếm được bằng tốt nghiệp trung học ở Mỹ đã tăng vọt trong thập kỷ qua và xu hướng này được Trung Quốc dẫn đầu với lượng học sinh chiếm 46% du học sinh trung học quốc tế ở đây. Một số học sinh ở trong trường nội trú nhưng nhiều gia đình vẫn chọn các trường tư thục và thậm chí các trường công lập. Những học sinh này cần một gia đình làm host với thu nhập 500 - 600 USD/ tháng nếu cung cấp phòng ở và sinh hoạt hàng ngày cho 1 học sinh.

6. Bán tài sản cho nhà đầu tư Trung Quốc

Trước sự biến động của quy hoạch đô thị tại Trung Quốc, bất động sản nước ngoài đã trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Trung Quốc muốn thực hiện giao dịch bằng tiền mặt. Trên thực tế, người Trung Quốc hiện là đối tượng khách hàng nước ngoài hàng đầu của thị trường bất động sản Mỹ.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội thu về một khoản tiền kha khá từ bất động sản, tài sản có giá trị... thì có thể tranh thủ tìm kiếm một đại lý trung gian am hiểu thị trường đầu tư Trung Quốc. Tất nhiên, chiến thuật này sẽ không mang lại những người mua trong khu vực, địa phương...

7. Gia sư hoặc bảo mẫu tư nhân

Như mục đầu tiên trong bài viết, việc giảng dạy ở Trung Quốc từng là một cơ hội kiếm tiền cho những người trẻ tuổi muốn khám phá và phiêu lưu. Tuy nhiên, với sự phát triển của tầng lớp giàu có ở Trung Quốc, nhiều trường tư thục tại đây muốn có giáo viên, giám thị hoặc bảo mẫu nói tiếng Anh và sẵn sàng trả thù lao hậu hĩnh.

Giáo viên có kinh nghiệm có thể kiếm được 3.000 USD trở lên mỗi tháng đi kèm với căn hộ riêng được trang bị đầy đủ nội thất, vé máy bay 2 chiều và tiền thưởng cho mỗi kỳ nghỉ... một chế độ đãi ngộ đáng mơ ước so với cùng mức lương tại châu Âu hoặc Mỹ.

Nhân sự công nghệ Trung Quốc tan tành Nhân sự công nghệ Trung Quốc tan tành 'giấc mơ Mỹ' Lạc quan thứ 4 thế giới, người Việt quan tâm điều gì trong cuộc sống?Lạc quan thứ 4 thế giới, người Việt quan tâm điều gì trong cuộc sống? Ứng dụng du lịch tự chọn cho khách du lịch trẻ ‘đi bụi’Ứng dụng du lịch tự chọn cho khách du lịch trẻ ‘đi bụi’

Thu Phương

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.