|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

500 container thanh long bị Trung Quốc hủy hàng, giá rớt còn 10.000 đồng/kg vẫn loay hoay tìm người mua

15:10 | 05/02/2020
Chia sẻ
Với đầu ra chủ yếu là thị trường Trung Quốc, mặt hàng thanh long của tỉnh Long An đang rớt giá nặng vì đối tác không bán được hàng do sự lây lan của virus corona.

Thông tin từ Hiệp hội thanh long Long An cho biết hiện nay thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh do virus corona, một số khách hàng Trung QUốc đã hủy các đơn hàng thu mua thanh long các kho là thành viên của Hiệp hội thanh long, ước tính là 500 container với giá dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg từ ngày 27/1 đến 31/1/2020.

Cụ thể, công ty Hồng Thái Dương mua khoảng 30 - 40% sản lượng những hủy khoảng 300 container với lí do dịch bệnh không bán được hàng. Công ty này hỗ trợ 4.000 đồng/kg nhưng không nhận hàng, áp lực buộc các doanh nghiệp phải chấp nhận nếu không sẽ không qua mua nữa. 

Sau đó, công ty Phú Quý hủy 200 container nhưng đã phát giá mua lại tại kho là 5.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội thanh long Long An do cách kinh doanh của doanh nghiệp thường không có hợp đồng với khách và tình trạng "mua lúa non" với tỉ lệ khoảng 70%. Đa phần các doanh nghiệp kho, lái đã đặt cọc mua với nhà vườn nên lỗ nhiều.

Hiện nay thanh long đang vào vụ thu hoạch, ước tính toàn tỉnh là 3.000 tấn và dự tính lượng thu hoạch vào tháng 2 là khoảng 20.000 tấn. 

Hiệp hội đã có cuộc họp với các nhà kho và thống nhất giảm giá thu mua xuống mức 10.000 đồng/kg nhằm giảm thiệt hại thấp nhất cho nhà kho và nhà vườn.

Tuy nhiên do lượng hàng tồn kho và lượng hàng thu hoạch khá nhiều, các kho không thể dự trữ nên một số nhà khó đã đóng cửa không thu mua dẫn đến thanh long ở một số vườn trái vẫn treo trên cây, gây thiệt hại cho nhà vườn.

Trước tình hình này, Hiệp hội thanh long Long An kiến nghị với một số ban ngành hỗ trợ giới thiệu và kết nối các doanh nghiệp tiêu thụ thanh long, đồng thời ngân hàng nhà nước nâng hạng mức vay cho các nhà kho, doanh nghiệp trữ hàng.

Bên cạnh đó, cần tìm hỗ trợ từ các quĩ công, giải quyết vấn đề về vốn với lãi suất thấp cho các kho tiếp tục thu mua cho nhà vườn, hỗ trợ về hợp đồng khi thực hiện thu mua giữa nhà kho và các công ty Trung Quốc để có sự ràng buộc về trách nhiêm.

Ngoài ra, cần tìm nguồn tiêu thụ ổn định cũng nhu xây dựng được chuỗi giá trị cho trái thanh long. Các ban ngành có liên quan hỗ trợ cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap...

Theo số liệu của Hiệp hội thanh long Long An, sản lượng tồn kho từ cuối tháng 1 đến tháng 2/2020 khoảng 30.000 tấn, trong đó tồn trong kho khoảng 2.000 tấn với thới gian bảo quản kho lạnh không quá 30 ngày và chưa thi hoạch khoảng 28.000 tấn.

Thị trường tiêu thụ thanh long của Long An chủ yếu là Trung Quốc chiếm 70 - 80% và một số quốc gia khác như  Singapore, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ... đặc biệt xuất khẩu theo đường tiểu ngạch vẫn còn chiếm tỉ lệ khá cao.

Như Huỳnh